Giáo phận Nghi Tân, Trung Quốc: Phong chức giám mục
WHĐ (30.11.2011) – Hôm 30 -11- 2011, tại giáo phận Nghi Tân, tây nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã diễn ra lễ tấn phong giám mục cho cha Phêrô La Tuyết Cương. Vị tân giám mục 47 tuổi, là giám mục thứ ba trong năm nay được tấn phong có sự chấp thuận của Đức giáo hoàng đồng thời cũng được chính quyền công nhận. Cha được bổ nhiệm làm Giám mục phó giáo phận Nghi Tân.
Giám mục chủ phong là Đức giám mục giáo phận Nghi Tân, Đức cha Gioan Trần Thích Trung, 95 tuổi. Tham dự lễ phong chức này có 61 linh mục, 35 nữ tu, 800 tín hữu, một số quan chức chính phủ và đại diện các tôn giáo khác.
Cha Phaolô Lôi Thế Ngân thuộc giáo phận Lạc Sơn, người đã bị vạ tuyệt thông, mặc phẩm phục giám mục, cũng có mặt trong số các giám mục được Tòa Thánh chấp thuận, là các Đức cha: Phaolô Hà Trạch Thanh – giám mục giáo phận Vạn Huyền, Giuse Lý Tinh – giám mục giáo phận Ninh Hạ, Gioan B. Dương Hiểu Đình – giám mục giáo phận Diên An và Phaolô Tiêu Trạch Giang giám mục phó giáo phận Quý Dương.
Trước đó, phát ngôn viên của Đức giáo hoàng, cha Federico Lombardi, nói ngài hy vọng các tín hữu sẽ được thông báo về việc Tòa Thánh đã chấp thuận ứng viên giám mục này và trong lễ phong chức “không một giám mục bất hợp thức nào sẽ tham dự”. Nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, “đây sẽ là một khích lệ cho cộng đồng Công giáo”.
Đức giám mục La Tuyết Cương chịu chức linh mục cùng với cha Lôi Thế Ngân 20 năm trước đây, vào ngày lễ Thánh Anrê. Tân giám mục hiện là chủ tịch Hội Công Giáo Yêu Nước thành phố Nghi Tân và là Phó Chủ tịch Uỷ ban các Vấn đề Giáo Hội của tỉnh.
(Đức tân Giám mục Phêrô La Tuyết Cương)
Tân giám mục là cháu của Đức giám mục Matthêô La Đốc Hi giáo phận Lạc Sơn (qua đời năm 2009). Năm 2009 ngài nhập giáo phận Nghi Tân và năm 2010 được linh mục đoàn đề cử làm ứng viên giám mục phó.
Các nguồn tin địa phương cho biết bầu khí hôm nay tại nhà thờ Đức Mẹ Maria thật căng thẳng với nhiều nhân viên cảnh sát mặc thường phục cùng với chó nghiệp vụ giám sát.
Tại buổi lễ, điện thoại, máy ảnh và các chất lỏng đều bị cấm. Lễ phong chức bắt đầu lúc 9 giờ sáng, nhưng người dự lễ phải đến ba tiếng đồng hồ trước đó và đi qua một máy quét an ninh.
Giáo phận Nghi Tân có hai giám mục, bảy linh mục và khoảng 30.000 người Công giáo. Đức giám mục La Tuyết Cương là vị giám mục Trung Quốc thứ ba của giáo phận.
Một quan chức thuộc Giáo Hội “công khai” cho biết hồi tháng Tư vừa qua mười một giáo phận đã bầu chọn ứng viên giám mục và chờ Hội đồng giám mục chuẩn nhận. Tuy nhiên, cho đến nay chỉ có năm lễ phong chức giám mục đã diễn ra, gồm cả hai lễ đã được tổ chức hồi đầu năm mà không được Đức giáo hoàng ủy nhiệm.
(Tin tổng hợp)
bài liên quan mới nhất
- Thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các Cha xứ
-
Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp các Thủ lãnh của Liên hiệp Anh giáo -
Diễn từ Đức Thánh Cha dành cho Tu sĩ Dòng Bác Ái thánh Canossa và Dòng Tu huynh Thánh Gabriel -
Đức Thánh Cha thăm Venezia: Gặp các tù nhân của nhà tù nữ Giudecca -
Phần lớn linh mục ở Sierra Leone là con của những người Hồi giáo -
Diễn từ của Đức Thánh Cha dành cho sự kiện ông bà và con cháu năm 2024 -
Diễn từ Đức Thánh Cha dành cho thành viên Phong trào Công giáo Tiến hành Ý, năm 2024 -
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo -
Trí tuệ nhân tạo (AI) và Giáo hội Châu Phi -
Diễn từ của Đức Thánh Cha dành cho thành viên Ủy ban Giáo hoàng về Khoa học Lịch sử năm 2024
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Năm Thánh Giuse: Những điều người Công giáo cần biết -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Lịch cử hành phụng vụ của ĐTC trong tháng 7 và tháng 8/2023 -
Linh mục trên tàu du lịch nâng đỡ tinh thần hành khách trong nỗi lo sợ virus corona -
5 chủ đề nổi bật trong 10 năm triều đại Giáo hoàng Phanxicô