Giáo hội Thái Lan kỷ niệm một năm chuyến tông du của ĐTC

Giáo hội Thái Lan kỷ niệm một năm chuyến tông du của ĐTC

Giáo hội Thái Lan kỷ niệm một năm chuyến tông du của ĐTC

Nhân dịp kỷ niệm lần đầu tiên Đức Thánh Cha Phanxicô viếng thăm quốc gia Đông Nam Á và khai mạc Năm Giới trẻ Công giáo Thái Lan, hôm Chúa nhật 22/11, tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Lên Trời, hàng trăm tín hữu đã tham dự Thánh lễ do Đức Hồng y Francis Xavier Kriengsak Kovithavani, Tổng Giám mục Bangkok, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan chủ sự.

Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục nói: “Hôm nay, thật là đúng và ý nghĩa khi chúng ta tụ họp nơi đây để khai mạc Năm Giới trẻ Công giáo Thái Lan, và một lần nữa truyền tải thông điệp của Đức Thánh Cha đến tất cả mọi người, đặc biệt là những người trẻ mà chúng ta yêu mến”. Chủ tịch Hội đồng Giám mục nói thêm: “Các bạn trẻ chắc chắn là hiện tại và tương lai của Giáo hội và của xã hội Thái Lan, cha mong muốn tất cả các bạn trẻ sống theo tinh thần Kitô giáo, theo thông điệp mà Đức Thánh Cha đã trao cho tất cả các bạn qua các bài giảng và mẫu gương sống của Đức Thánh Cha”.

Tiếp đến, Đức Hồng y Kriengsak chia sẻ với các tín hữu về những kinh nghiệm cá nhân khi gặp Đức Thánh Cha: “Tôi nhìn thấy con người và cung cách của Đức Thánh Cha, ngài là tin mừng mang lại hạnh phúc cho tất cả những ai gặp ngài. Đức Thánh Cha hướng dẫn trẻ em và thanh thiếu niên cùng bước đi để có niềm tin vào Đức Kitô, Đấng đang sống giữa chúng ta và đã ban cho chúng một ‘trái tim trẻ thơ’”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm Thái Lan từ ngày 20 đến 23/11 năm ngoái. Đây là chuyến tông du thứ hai của một Giáo hoàng đến đất nước này, sau chuyến viếng thăm của Thánh Gioan Phaolô II vào năm 1984. Chuyến tông du năm ngoái của ĐTC Phanxicô, với khẩu hiệu “Các môn đệ của Chúa Kitô, các môn đồ truyền giáo”, được diễn ra nhân dịp kỷ niệm 350 năm thành lập Tòa Giám quản tại Xiêm (1669-2019), đánh dấu sự hiện diện khởi đầu của Giáo hội tại Thái Lan và 50 năm thiết lập ngoại giao chính thức giữa Thái Lan với Tòa Thánh.

Tại Thái Lan, trong tổng số 65 triệu dân, số người Công giáo gần 400.000, chỉ hơn 0,5%.

Nguồn: vaticannews.va

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top