Giáo hội Syro-Malabar bầu tân lãnh đạo

Giáo hội Syro-Malabar bầu tân lãnh đạo

Giáo hội Syro-Malabar lần đầu tiên bầu người đứng đầu Giáo hội hôm 26-5.

Giáo hội theo nghi lễ Công giáo Phương đông ở Kerala, có nguồn gốc từ Thánh Tôma Tông đồ, đã bầu Đức Giám mục Alencherry của Thuckalay làm Tổng Giám mục cao cấp.

Đức giám mục tân cử nói ngài sẽ phục vụ tất cả người dân Ấn Độ. Ngài nhấn mạnh quan hệ liên nghi lễ, hòa hợp liên tôn và đại kết. Giáo hội Syro-Malabar cùng với Giáo hội theo nghi lễ Phương đông Syro-Malankara và nghi lễ Latinh hình thành nên Giáo hội Công giáo ở Ấn Độ.

Đức cha Alencherry, 66 tuổi, kế nhiệm Đức Hồng y Varkey Vithayathil, đứng đầu Giáo hội này. Đức Hồng y 84 tuổi qua đời hôm 1-4 sau khi bị đau tim trong một thời gian dài.

Đức Thánh cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm Đức Hồng y Vithayathil làm Tổng Giám mục cao cấp năm 1999.

Tuy nhiên, Đức cha Alencherry là người đầu tiên được thượng hội đồng giám mục Giáo hội Phương đông bầu chọn. Cuộc bầu cử nằm trong hệ thống quản lý mới của Giáo hội Syro-Malabar sau khi Đức Thánh cha Gioan Phaolô II nâng Giáo hội này lên thành Giáo hội Tổng giám mục cao cấp năm 1992.

Qua đó, Đức Thánh cha bổ nhiệm Đức Hồng y Antony Padiyara làm Tổng Giám mục cao cấp thứ nhất của Giáo hội này. Tuy nhiên, Đức Thánh cha vẫn giữ quyền bổ nhiệm tổng giám mục cao cấp và giám mục.

Năm 2004, Vatican trao toàn quyền quản lý cho Giáo hội này, bao gồm quyền bầu chọn giám mục.

Thượng hội đồng theo quy định của Giáo hội Syro-Malabar nhóm họp tại trụ sở chính ở Kochi bầu chọn tân lãnh đạo. Thượng hội đồng sẽ kết thúc vào ngày 29-5.

Đức cha Alencherry sinh năm 1945 tại quận Kottayam của Kerala và chịu chức linh mục năm 1972. Ngài trở thành giám mục của Thuckalay năm 1997. Hiện nay ngài làm thư ký thượng hội đồng giám mục Syro-Malabar và còn là chủ tịch Ủy ban Huấn giáo của thượng hội đồng.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top