Giáo hội Nhật Bản sống cụ thể “Thời gian của Thụ Tạo”
Nhằm giúp các tín hữu sống cụ thể “Thời gian của Thụ Tạo”, Tổng Giáo phận Tokyo đã cho đăng trên trang Facebook của Tổng Giáo phận lời mời gọi các tín hữu “sử dụng nước có trách nhiệm”. Vì hiện nay, nước thường bị “lạm dụng, ô nhiễm và lãng phí, ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe con người”.
Theo đó, trong tháng 9, mỗi người được mời gọi nhận trách nhiệm của mình, qua các hành động cụ thể: Tưới nước cho cây cối xung quanh khu vực sinh sống và trồng thêm cây mới; Suy tư về giá trị thanh tẩy của nước thánh được sử dụng trong nhà thờ; Thu thập tài liệu giúp hiểu giá trị văn hóa xã hội của tài nguyên nước đại diện cho một dạng “ký ức chung của nhân loại”; Sử dụng nước uống đúng.
Lấy cảm hứng từ tài liệu “Aqua Fons Vitae” do Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện công bố vào ngày 22/3, nhân Ngày Nước Thế giới, Tổng Giáo phận Tokyo còn giúp các tín hữu nâng cao nhận thức về các khía cạnh khác của nước: Như một “cầu nối”, nước được nhấn mạnh như là một yếu tố tạo ra sự hợp tác và đối thoại, góp phần hình thành sự gắn kết xã hội lớn hơn, tham gia vào việc thúc đẩy hòa bình và mở rộng tình liên đới.
Giáo hội còn nhắc nhở các tín hữu không được coi tài nguyên nước như một thứ hàng hóa đơn giản có thể “sở hữu, cướp phá, quản lý, tiêu thụ và mua bán”, vì nước là “yếu tố thiết yếu của sự sống”. Và ở đây, một lần nữa, một số sáng kiến được đề xuất cho các tín hữu: Cùng nhau thảo luận về tầm quan trọng của việc tiết kiệm nước và cách tốt nhất để bảo tồn nước; Thăm các nhà máy lọc và phân phối nước trong khu vực; Tìm hiểu về vấn đề tư nhân hóa nước; Kiểm tra xem trong chính nhà của mình nước có bị rò rỉ không. Ở điểm này, Tổng Giáo phận Tokyo cảnh báo: Trên thế giới, có khoảng 2 tỷ người vẫn không có đủ nước uống do các nguồn nước quá xa hoặc nước bị ô nhiễm.
Sau cùng, Giáo hội mời gọi hướng đến việc chấm dứt hiện tượng “tư nhân hóa biển, vì lợi ích riêng của các tác nhân kinh tế lớn”. Theo các vị lãnh đạo Giáo hội, điều này giống như một “sự săn mồi của biển”, vì nó tước đi quyền lợi của những ngư dân nhỏ. Các tín hữu Nhật Bản cũng được mời gọi lần chuỗi Mân Côi cho ý chỉ này, đặc biệt là vào ngày 8/9, ngày Sinh Nhật Đức Maria.
Mỗi năm, đặc biệt là từ khi Thông điệp Laudato Si’ được ban hành, 24/5/2015, ngày 01/9 được chọn là Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công trình Sáng tạo và khởi đầu Thời gian của Thụ tạo, được kết thúc vào ngày lễ thánh Phanxicô Assisi, 04/10. Trong thời gian này, các Ki-tô hữu trên toàn thế giới canh tân đức tin vào Thiên Chúa của sáng tạo và hiệp nhau trong cầu nguyện và hành động cho việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta.
bài liên quan mới nhất

- ĐTC gặp người cha của cậu bé tị nạn chết trên bãi biển
-
Tông du Iraq: Thánh lễ tại sân vận động Franso Hariri ở Erbil -
Ngày Quốc gia Khoan Dung: ĐGH gặp vị Giáo sĩ tối cao Shiite -
ĐTC thăm cộng đoàn Qaraqosh bị khủng bố Hồi giáo tàn phá vào năm 2014 -
Tông du Iraq: Cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh - Mosul -
Tông du Iraq: Thăm Erbil - thủ phủ miền tự trị Kurdistan -
Tông du Iraq: Thánh lễ tại nhà thờ chính toà Canđê, Baghdad -
ĐTC sẽ làm phép tượng Đức Mẹ Đồng Trinh bị IS xúc phạm -
Tuyên bố của Hội đồng Trưởng lão Hồi giáo nhân chuyến viếng thăm Iraq của ĐTC Phanxicô -
Tông du Iraq: Diễn văn (3) trong cuộc gặp gỡ liên tôn tại Ur
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Linh mục trên tàu du lịch nâng đỡ tinh thần hành khách trong nỗi lo sợ virus corona -
Coronavirus: Tiếng khóc từ Italia -
Truyền hình trực tiếp Phép Lành “Urbi et Orbi” vào thứ Sáu 27.3.2020 -
Năm Thánh Giuse: Những điều người Công giáo cần biết -
Truyền hình các nghi lễ Đức Thánh Cha cử hành trong Tuần Thánh và Phục Sinh 2020 -
Đức Giáo Hoàng Phanxicô gặp người phụ nữ đã nắm chặt tay ngài vào đêm giao thừa dương lịch -
ĐGH Phanxicô cầu nguyện cho các nạn nhân nhiễm virus Corona -
Vị Giám mục đầu tiên qua đời vì Covid-19