Giáo hội Công giáo tại Cuba khánh thành Chủng viện mới

Giáo hội Công giáo tại Cuba khánh thành Chủng viện mới

WHĐ / Tin tổng hợp (29.10.2010) – Lần đầu tiên sau hơn 50 năm, Giáo Hội tại Cuba sẽ khánh thành một chủng viện mới vào đầu tháng 11 sắp tới. Chủng viện “Thánh Carôlô và thánh Ambrosiô” mới xây dựng cách thủ đô Havana khoảng 50km. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết sẽ gửi một phái đoàn tham dự lễ khánh thành này. Đoàn đại biểu HĐGM Hoa Kỳ do Đức cha Thomas G. Wenski, Tổng Giám mục Miami, dẫn đầu. Phái đoàn sẽ ở thăm Cuba từ ngày 3 đến 6 tháng 11 và đến viếng thăm một số nhà thờ.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã làm phép viên đá đầu tiên xây dựng chủng viện này trong chuyến viếng thăm Cuba năm 1998. Dự án được tài trợ bởi một số tổ chức Công giáo, trong đó có Hội Hiệp sĩ Columbus.

Theo thống kê của Tòa thánh, Cuba hiện có 87 chủng sinh. Tổng số dân 12,7 triệu người với 53% là Công giáo.

Vị tôi tớ Chúa - cha Félix Varela - đã từng học ở Chủng viện duy nhất này của Cuba.

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top