Giám mục Tây Ban Nha phát biểu: "Thánh Giá là biểu tượng của sự giải thoát"

Giám mục Tây Ban Nha phát biểu: "Thánh Giá là biểu tượng của sự giải thoát"

WGPSG -- Madrid, Tây Ban Nha, ngày 9/11/2009 (CNA).- Đức Giám mục phụ tá Juan Antonio Martinez Camino, Tổng thư ký Hội nghị Giám mục Tây Ban Nha, ở Madrid than phiền vì quyết định gần đây của tòa án Liên hiệp Châu Âu ở Strasbourg, nước Pháp, đã đề nghị nước Ý cất Thánh Giá trong các trường học. Ngài giải thích: “Thánh Giá là biểu tượng của sự giải thoát.”

Theo mạng lưới truyền thanh COPE, Đức Giám mục Martinez Camino nói rằng: “Điều đó thật vô lý và thiên kiến, có ý hạn chế phạm vi riêng tư của những người Công giáo.”

Ngài tiếp: “Thánh Giá là biểu tượng của sự giải thoát và sự khác biệt giữa thế quyền và thần quyền, nếu điều ấy không tồn tại trong đời sống thường nhật, chúng ta sẽ đánh mất nền văn hóa phương Tây – giá trị của chúng ta.”

Đức Giám mục Martinez Camino cũng tranh luận về những số liệu phá thai ở Tây Ban Nha, hiện nay mỗi năm khoảng 120.000 ca. Ngài nói: “Tỷ lệ phá thai cao phản ánh thảm kịch của xã hội chúng ta đang phải đối đầu khi hàng ngàn trẻ em bị loại bỏ.”

Các Giám mục nhấn mạnh những đạo luật mới phải nâng đỡ phụ nữ.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top