Đức Tổng Giám mục Tokyo khuyên các linh mục nghỉ ngơi nhiều hơn

Đức Tổng Giám mục Tokyo khuyên các linh mục nghỉ ngơi nhiều hơn

Đức Tổng Giám mục Peter Takeo Okada của Tokyo nói các linh mục trong Tổng Giáo phận có nhiều vấn đề về sức khỏe và thúc giục các ngài tìm thời gian “giải trí tinh thần và thể xác, và nghỉ ngơi cho tâm hồn.”

Trong thông điệp hôm 14-6: “Sự nghỉ ngơi dành cho linh mục: Tiếp sinh lực cho đời sống thiêng liêng” – Đức cha nhắc lại nội dung bài giảng của ngài trong Thánh lễ bế mạc Năm Linh mục hôm 11-6.

“Đối với linh mục làm việc hăng say, nhiệt tình và căng thẳng trong một tổng giáo phận lớn, nghỉ ngơi có tầm quan trọng hàng đầu trong việc giữ gìn sức khỏe thể lý và tinh thần và sống một cuộc sống đạo đức” – ngài viết.

Tuy nhiên, “thành thật mà nói, Giáo hội đang nằm trong một vị thế khó khăn cực kỳ” – Đức cha Okada nói thêm. “Sẽ thật đáng buồn nếu linh mục đánh mất nhiệt huyết và ý chí kiên cường.”

Đồng thời tuổi già, bệnh tật cũng như sự mệt mỏi nơi linh mục đã trở thành “vấn đề lớn cho Giáo hội”, ngài nói.

Tính đến tháng 12-2009, Tổng Giáo phận Tokyo có 85 linh mục triều và 281 linh mục thuộc các dòng tu và hội thừa sai.

Đức cha nói: “1/3 số linh mục đã già yếu, 1/3 nữa có các vấn đề về sức khỏe nhưng vẫn còn phải làm việc.”

Các nhân tố gây căng thẳng cho linh mục cũng là những quan ngại chính.

Các linh mục còn sống trong căng thẳng do xích mích với giáo dân và “thiếu sự cộng tác và thông cảm giữa các linh mục bạn và giám mục” – Đức cha Okada giải thích.

Trong Tổng Giáo phận Tokyo, các linh mục được yêu cầu nghỉ tối thiểu một ngày mỗi tuần.

Theo Giáo luật, linh mục có quyền nghỉ một tháng trong một năm, một kỳ nghỉ hai tuần được xem là tối thiểu.

Các vấn đề sức khỏe được thảo luận tại các cuộc họp hội đồng linh mục trong Tổng Giáo phận gần đây.

Các linh mục trong hội đồng thúc giục Đức Giám mục giải quyết các vấn đề này cách công khai, để các ngài có thể có được sự thông cảm của giáo dân dễ dàng hơn.

Đức cha Okada nói: “Điều quan trọng là các cha sử dụng thời gian rảnh rỗi như thế nào.” 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top