Đức Thánh Cha tiếp kiến Trường Bắc Mỹ ở Rôma
VATICAN. Sáng 9-1-2010, ĐTC đã tiếp kiến ban giám đốc, các LM, chủng sinh sinh viên trường Bắc Mỹ ở Roma nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập trường. Ngài ca ngợi công trình giáo dục của trường và khích lệ các sinh viên noi gương các vị thánh trong đời sống thường nhật và sứ vụ.
Trường Bắc Mỹ (North American College) gồm 2 phần: một phần dành cho các chủng sinh tọa lạc trên đồi Gianicolo gần trường Truyền Giáo, và một phần khác gọi là Nhà Đức Mẹ Maria (Casa Santa Maria) gần Đại học Giáo Hoàng Gregoriana dành cho các linh mục. Trong 150 năm qua, trường đã đào tạo hơn 5 ngàn chủng sinh và hàng ngàn linh mục, trong đó có hàng chục linh mục gốc Việt Nam.
Trong số 550 người hiện diện tại buổi tiếp kiến, cũng có một số GM và LM cựu sinh viên của trường Bắc Mỹ. Ngỏ lời trong dịp này ĐTC nhận định rằng trong một thế kỷ rưỡi từ khi thành lập, Trường Bắc Mỹ đã mang lại cho các sinh viên kinh nghiệm ngoại thường về đặc tính hoàn vũ của Giáo Hội, đặc tính bao quát trong truyền thống trí thức và thiêng liên của Giáo Hội, đồng thời sự cấp thiết của sứ mạng mang sự thật cứu độ của Chúa Kitô cho con người thuộc mọi nơi và mọi thời.
ĐTC cũng nhận xét rằng trong nhà nguyện của trường Bắc Mỹ được dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm, có hình Đức Mẹ được 4 vị thánh là mẫu gương nổi bật cho đời sống và sứ vụ linh mục, đó là Thánh Gregorio Cả, Thánh Piô 10, Thánh Gioan Maria Vianney và Thánh Vinh Sơn Phaolô. Ngài nói: ”Trong năm linh mục này, ước gì các vị đại thánh này tiếp tục coi sóc các sinh viên hằng ngày cầu nguyện giữa các ngài; ước gì các ngài hướng dẫn và nâng đỡ họ trong sứ vụ và chuyển cầu cho các linh mục của Hoa Kỳ”.
Trường Bắc Mỹ được thành lập và khánh thánh ngày 8-12-1859, trước tiên tại đường Umiltà trong trụ sở do ĐGH tặng cho các GM Hoa Kỳ. Trước đó 4 năm, Chân phước Giáo Hoàng Piô 9 đã ngỏ ý mong muốn các GM Hoa Kỳ thành lập một chủng viện quốc gia tại Roma để huấn luyện các chủng sinh từ Hoa Kỳ. Ngài nhấn mạnh rằng những bài học đặc biệt cần được học ở Roma là sự hiệp nhất và đặc tính hoàn vũ của Giáo Hội, các truyền thống đức tin của chúng ta và sứ vụ của Người Kế Vị Thánh Phêrô. Năm 1953, phần dành cho chủng sinh được chuyển tới địa điểm trên đồi Gianicolo như hiện nay.
Hiện thời tại Casa Santa Maria có 72 linh mục sinh viên thuộc 42 giáo phận Hoa kỳ và từ nhiều nước nói tiếng Anh. Trong số các LM tại đây có 4 LM gốc Việt Nam. Trong số hàng trăm chủng sinh tại trường Bắc Mỹ ở Gianicolo hiện có một số đại chủng sinh gốc Việt. (SD 9-1-2010)
bài liên quan mới nhất
- Diễn văn Đức Thánh Cha dành cho các nhà lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị Thượng đỉnh lần đầu tiên về Quyền Trẻ em
-
Vatican công bố một văn bản tham khảo về sự phát triển vũ bão của AI -
Tiếp kiến chung Năm Thánh (01/02/2025): Niềm hy vọng từ thánh Maria Magdalene -
Bài giảng Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh (01/02/2025) - Ánh sáng nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục -
Văn kiện Antiqua et Nova – Lưu ý về mối tương quan giữa Trí tuệ nhân tạo và Trí khôn con người (số 1-20) -
Đức Thánh Cha: Trong việc xét hôn nhân vô hiệu, hãy lắng nghe nỗi đau và hy vọng của những người tìm kiếm sự thật -
Hàng ngàn trẻ em lần chuỗi mân côi qua Zoom -
Sứ điệp cho Ngày Thế giới Bệnh nhân: Hy vọng củng cố chúng ta trong lúc gặp thử thách -
Diễn văn Đức Thánh Cha dành cho các giám đốc các Đại Chủng viện và Chủng viện dự bị của Pháp -
Đức Thánh Cha: Giáo hội Công giáo sẵn sàng chấp nhận mọi ngày Lễ Phục Sinh chung
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y -
5 chủ đề nổi bật trong 10 năm triều đại Giáo hoàng Phanxicô