Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi cầu nguyện đại kết trước Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục
Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi canh thức cầu nguyện đại kết vào chiều tối ngày 30/9/2023, tại quảng trường thánh Phêrô, trước Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10/2023.
Buổi cầu nguyện đại kết là một phần của sáng kiến “Cùng nhau-Quy tụ Dân Chúa” diễn ra từ ngày 29/9 đến 01/10/2023, dành cho tất cả mọi người, được tổ chức bởi Cộng đoàn Taizé, với sụ cộng tác của Giáo phận Roma, Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, Bộ Cổ võ Hiệp nhất các Kitô hữu, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, và một số Giáo hội Kitô khác.
Trong buổi họp báo giới thiệu buổi cầu nguyện, hôm thứ Hai 23/01, Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, tổng tường trình viên Thượng Hội Đồng Giám Mục giải thích: “Sáng kiến buổi cầu nguyện đại kết được trình bày trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu là một điều rất ý nghĩa. Không có hiệp hành nếu không có sự hiệp nhất trong Giáo hội”.
Đức Hồng Y nói ngài không lo ngại về những ý kiến khác nhau trong Giáo hội, đó là điều bình thường. Về bản chất, Thượng Hội đồng không gây chia rẽ, chúng ta cần lắng nghe nhau để phân định những gì Thiên Chúa muốn cho dân Người. Thực vậy, tiến trình hiệp hành được thiết lập dựa trên ân sủng của bí tích Thánh Tẩy, được chia sẻ không chỉ giữa những người Công giáo nhưng còn giữa các Kitô hữu.
Phát biểu tại buổi họp báo, thầy Alois, bề trên Cộng đoàn đại kết Taizé bên Pháp cho biết, buổi cầu nguyện không chỉ dành cho giới trẻ nhưng cho tất cả các Kitô hữu. Sẽ có các bài đọc Kinh Thánh, lời nguyện chúc tụng, các bài hát Taizé và những giây phút thinh lặng. Thầy nói: “Chúng tôi hy vọng buổi canh thức này sẽ là dấu chỉ của tình bạn, hiệp nhất và hoà bình”.
Cũng tại buổi họp báo, Đức Tổng Giám Mục Ian Ernest, đại diện cho Đức Tổng Giám Mục Anh giáo của Canterbury cạnh Toà Thánh, giải thích rằng Thượng Hội đồng Giám mục là một sự liên tục của Công đồng Vatican II và Anh giáo có một truyền thống lâu đời của tiến trình hiệp hành.
Điều vị đại diện Anh giáo nói cũng được Tổng Giám mục Khajag Barsamian, Đại diện Giáo hội Armenia cạnh Toà Thánh, lặp lại và nhấn mạnh thêm về sự cần thiết của sự khiêm nhường trong tiến trình hiệp hành. Sau cùng, mục sư Christian Krieger, Chủ tịch Hội đồng các Giáo hội Kitô châu Âu tái khẳng định giá trị của tính hiệp hành trong lĩnh vực đại kết.
Sau buổi cầu nguyện đại kết, các Giám mục và các tham dự viên của Thượng Hội đồng sẽ có ba ngày tĩnh tâm, do cha Timothy Radcliffe, dòng Đa Minh hướng dẫn.
Nguồn: vaticannews.va/vi
bài liên quan mới nhất

- Hy vọng và khả năng phục hồi đang chờ đợi Đức Thánh Cha ở Nam Sudan
-
Đức Thánh Cha trước những thách đố của Congo và Nam Sudan -
ĐHY Parolin: Các nhà truyền thông Công giáo đừng sợ loan báo Tin Mừng cho thế giới hôm nay -
Vatican khẳng định không có đe doạ an ninh nào ở CHDC Congo và Nam Sudan, nơi ĐTC sẽ viếng thăm -
ĐTC Phanxicô: Đừng bao giờ ngừng nỗ lực vì hoà bình -
Đức Thánh Cha: Phê bình là tốt nhưng phải nói trực tiếp -
Sứ điệp của ĐTC cho Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2023 -
ĐTC chủ sự giờ Kinh Chiều kết thúc Tuần Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô hữu -
Chuẩn bị cuộc họp quốc tế về truyền thông và đời sống thánh hiến -
Đức Thánh Cha Phanxicô chúc mừng năm mới Quý Mão 2023
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Linh mục trên tàu du lịch nâng đỡ tinh thần hành khách trong nỗi lo sợ virus corona -
Năm Thánh Giuse: Những điều người Công giáo cần biết -
Coronavirus: Tiếng khóc từ Italia -
Truyền hình trực tiếp Phép Lành “Urbi et Orbi” vào thứ Sáu 27.3.2020 -
Đức Giáo Hoàng Phanxicô gặp người phụ nữ đã nắm chặt tay ngài vào đêm giao thừa dương lịch -
Truyền hình các nghi lễ Đức Thánh Cha cử hành trong Tuần Thánh và Phục Sinh 2020 -
ĐGH Phanxicô cầu nguyện cho các nạn nhân nhiễm virus Corona -
Tìm hiểu Ơn Toàn Xá trong mùa đại dịch Covid -19