Đức Thánh Cha lưu ý: Hội đồng Giám mục không được làm suy giảm quyền của giám mục

Đức Thánh Cha lưu ý: Hội đồng Giám mục không được làm suy giảm quyền của giám mục

WHĐ (17.11.2010) – Ngày 15-11 vừa qua, trong buổi tiếp kiến một nhóm giám mục Brazil đến Roma viếng thăm ad limina, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nhắc nhở: Hội đồng Giám mục quốc gia tồn tại là để thúc đẩy các giám mục cộng tác với nhau, chứ không phải để thay thế thẩm quyền của các giám mục.

Hội đồng Giám mục “phải tránh trở thành một thực thể song song hoặc thay thế cho thừa tác vụ của mỗi giám mục”. Ngài nói thêm rằng “các tư vấn viên và cơ cấu của Hội đồng Giám mục tồn tại để phục vụ các giám mục, chứ không phải để thay thế họ.” Nhấn mạnh đến nhiệm vụ và thẩm quyền của mỗi giám mục trong giáo phận của các ngài, Đức Thánh Cha nói rằng Hội đồng Giám mục cần phải giúp mỗi giám mục thực thi nhiệm vụ của các ngài hiệu quả hơn.

Đây là nhóm giám mục cuối cùng thuộc HĐGM Brazil viếng thăm ad limina. Brazil là quốc gia có đông người Công giáo nhất trên thế giới (hơn 145 triệu) và nhiều giáo phận nhất (268). Các giám mục Brazil chia làm 16 nhóm để viếng thăm ad limina.

(Theo www.catholicculture.org)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top