Đức Thánh Cha kêu gọi người biểu tình ôn hòa, tránh bạo lực
Đức Thánh Cha kêu gọi những người biểu tình có thái độ ôn hòa, tránh bạo lực. Ngài bày tỏ tình liên đới và gần gũi với người tị nạn trên đảo Lesbo. Và ngài kêu gọi quảng đại đóng góp cho cuộc lạc quyên giúp các Ki-tô hữu tại Thánh Địa.
Sau khi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 13/09, Đức Thánh Cha Phanxicô nói đến nhiều cuộc biểu tình diễn ra trên khắp thế giới trong những tuần gần đây. Ngài nhận định rằng những cuộc biểu tình cho thấy sự thất vọng gia tăng của dân chúng trước tình trạng bất an về chính trị và xã hội.
Kêu gọi người biểu tình
Đức Thánh Cha kêu gọi những người biểu tình "trình bày yêu sách của họ một cách ôn hòa, không rơi vào cám dỗ của tấn công và bạo lực”.
Kêu gọi các nhà lãnh đạo
Ngài cũng kêu gọi tất cả những người có trách nhiệm với xã hội và các chính phủ “hãy lắng nghe tiếng nói của đồng bào của họ và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của họ, bảo đảm tôn trọng đầy đủ các quyền con người và quyền tự do công dân.”
Kêu gọi các cộng đoàn Giáo hội
Cuối cùng, ngài mời gọi các cộng đồng Giáo hội đang sống trong những bối cảnh này, “dưới sự hướng dẫn của các Mục tử, hãy hành động cho sự đối thoại, luôn ủng hộ đối thoại và ủng hộ hòa giải - chúng ta đã nói về sự tha thứ, hòa giải.
Tình liên đới và sự gần gũi của Đức Thánh Cha với người tị nạn trên đảo Lesbo
Trước đó, Đức Thánh Cha nói đến các trận hỏa hoạn tàn phá trại tị nạn trên đảo Lesbo khiến cho hàng ngàn người nhập cư không có chỗ cư trú. Ngài nhắc lại chuyến viếng thăm đảo Lesbo và lời kêu gọi đã được ngài cùng với Đức Thượng phụ Bartolomeo và Đức tổng giám mục Ieronymos của Athenes, đưa ra để bảo đảm “việc tiếp đón nhân đạo và xứng đáng những người di dân, tị nạn và xin tị nạn ở châu Âu” (16/04/2016). Đức Thánh Cha nói: “Tôi bày tỏ tình liên đới và gần gũi với tất cả các nạn nhân của các thảm kịch này.”
Kêu gọi quảng đại giúp đỡ Ki-tô hữu tại Thánh Địa
Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc lạc quyên giúp Thánh Địa, mà năm nay do đại dịch, được hoãn đến Chúa Nhật 13/09. Ngài nói: “Trong bối cảnh hiện tại, cuộc lạc quyên này càng là một dấu hiệu của niềm hy vọng và tình liên đới với những người Kitô hữu đang sống trong Vùng Đất mà Thiên Chúa đã nhập thể, chết và sống lại vì chúng ta. Hôm nay, chúng ta thực hiện một cuộc hành hương thiêng liêng, trong tinh thần, với trí tưởng tượng và với trái tim, đến Giêrusalem, nơi mà như Thánh Vịnh nói, là cội nguồn của chúng ta (x. Tv 87,7), và chúng ta thực hiện một cử chỉ quảng đại cho những cộng đoàn đó.”
Nguồn: vaticannews.va
bài liên quan mới nhất
- Ngày 1/10: Trẻ em cùng Đức Giáo hoàng lần chuỗi Mân Côi cầu cho hòa bình
-
Chương trình chuyến Tông du châu Mỹ Latinh của Đức Lêô XIV -
Đức Lêô XIV cầu nguyện cho việc chấm dứt khủng hoảng nhân đạo tại Somalia -
Chuyến viếng thăm Pháp của Đức Lêô XIV tập trung vào đức tin, văn hóa và châu Âu -
“Những âm thanh của mất mát” nhân Ngày Quốc tế Hòa bình tại Đền thờ Thánh Phêrô -
Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027: Kết thúc hội nghị quốc tế chuẩn bị lần thứ hai -
Giúp người Công giáo tại Anh Quốc hài hòa việc bác ái, đầu tư và đức tin -
60 năm ‘Nostra Aetate’ và ‘Một hành trình hy vọng’ -
Sách “Tự do trong ân sủng” của Đức Giáo hoàng Lêô XIV được phát hành bằng tiếng Anh -
Peace Run: Cùng chạy về phía hòa bình với WYD 2027
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006) -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y