Đức Thánh Cha cầu nguyện và bày tỏ tình liên đới với nhân dân Na Uy

Đức Thánh Cha cầu nguyện và bày tỏ tình liên đới với nhân dân Na Uy

WHĐ (25.07.2010) – Ngay sau đại thảm họa xảy ra hôm thứ sáu 22-07 vừa qua tại Na Uy, Đức hồng y Quốc vụ khanh Tarcisio Bertone đã nhân danh Đức Thánh Cha gửi điện văn đến nhà vua Harald V của Na Uy, để chia buồn và bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân của các cuộc tấn công khủng bố.

Sau đây là nội dung điện văn do Văn phòng Báo chí Tòa Thánh phổ biến:

Kính thưa Ngài Harald V,
Đức vua Na Uy

Vô cùng đau buồn khi nghe tin các hành vi bạo lực vô nghĩa ở Oslo và Utøya đã gây ra những mất mát to lớn về nhân mạng, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI tha thiết cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ, xin Chúa ban bình an cho những người đã chết và an ủi những người đau khổ. Vào lúc cả đất nước Na Uy đang đau buồn, ngài cầu nguyện cho mọi người dân Na Uy đoàn kết trong tinh thần để quyết tâm từ bỏ con đường hận thù và xung đột, và cộng tác với nhau mà không sợ hãi trong việc định hình một tương lai tôn trọng lẫn nhau, đoàn kết và tự do cho các thế hệ mai sau.

Hồng y Tarcisio Bertone
Quốc vụ khanh Tòa Thánh

(Theo news.va, 23.07.2011)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top