Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tôn phong 6 vị chân phước lên bậc hiển thánh

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tôn phong 6 vị chân phước lên bậc hiển thánh

WHĐ (18.10.2010) – Sáng Chúa nhật 17-10-2010, tại Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã chủ sự Thánh lễ đồng tế, tôn phong hiển thánh cho 6 vị chân phước.
Sáu tân hiển thánh gồm 2 vị người Ý, 1 vị Ba Lan, 1 Tây Ban Nha, 1 Úc (vị thánh tiên khởi) và 1 Canada.

Khoảng 50.000 tín hữu đã tham dự Thánh lễ tôn phong hiển thánh.

Đông đảo các vị hồng y, giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, giáo dân đến từ các quốc gia Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha, Úc và Canada, bản quán của các tân hiển thánh, đã hiện diện trong Thánh lễ long trọng và đáng nhớ này.

Đúng 10g45, ĐTC long trọng đọc lời nguyện phong thánh cho 6 chân phước:

– Thánh Stanislas Soltis (1433-1489), linh mục Ba Lan, tu sĩ Dòng Kinh sĩ Latêranô, được ĐTC Gioan Phaolô II phong chân phước năm 1993.

– Thánh André Bessette (1845-1937), tu sĩ Dòng Thánh Giá ( Canada), được ĐTC Gioan Phaolô II phong chân phước năm 1982.

– Thánh Candida Maria de Jesus Cipitria y Barriola (1845-1912), nữ tu Tây Ban Nha, sáng lập Dòng Nữ tử Chúa Giêsu, được ĐTC Gioan Phaolô II phong chân phước năm 1996.

– Thánh Mary MacKillop (1842-1909), vị hiển thánh tiên khởi của nước Úc, sáng lập Dòng Tiểu muội Thánh Giuse của Thánh Tâm Chúa, được ĐTC Bênêđictô XVI đặt làm vị Bảo trợ của Đại hội Giới trẻ Thế giới năm 2008 và Bổn mạng của Giới trẻ và những người bị bỏ rơi. ĐTC Gioan Phaolô II đã tôn phong ngài lên bậc chân phước tại Sydney năm 1995.

– Thánh Camilla Battista Varanno (1458-1524), người Ý, nữ tu sĩ Dòng kín Thánh Clara, sáng lập Đan viện Thánh Clara tại Camerino, vùng Marche, miền Trung nước Ý. ĐGH Grêgôriô XVI chấp nhận việc mở án phong thánh cho ngài vào năm 1843, và Đức Lêô XIII đã tái lập án phong thánh vào năm 1878.

– Thánh Giulia Salzano (1846-1929), nữ tu sĩ người Ý, sáng lập Dòng nữ tu dạy giáo lý Thánh Tâm Chúa Giêsu, được ĐTC Gioan Phaolô II phong chân phước năm 2003.

Trọng bài giảng Thánh lễ tôn phong hiển thánh cho 6 chân phước vốn là những vị tu sĩ, ĐTC nói về ý nghĩa và hiệu quả phong phú của việc cầu nguyện, đồng thời nhấn mạnh Thiên Chúa hành động qua việc cầu nguyện của con người.

ĐTC lưu ý mọi người về sự cấp bách và cần thiết của việc cầu nguyện.

Ngài khuyên nhủ Dân Chúa: “Luôn luôn phải cầu nguyện và đừng nản lòng”.

Trong 5 năm qua, tính từ khi nhận sứ vụ tông đồ của Thánh Phêrô vào năm 2005, ĐTC Bênêđictô XVI đã tôn phong 34 vị chân phước lên bậc hiển thánh.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top