Đức Thánh Cha: Bạo lực không giải quyết được thảm kịch Syria và Libya

Đức Thánh Cha: Bạo lực không giải quyết được thảm kịch Syria và Libya

WHĐ (07.08.2011) – Chúa nhật hôm nay, 07 tháng Tám 2011, khi kết thúc kinh Truyền Tin và bài suy niệm, trước khi chào các khách hành hương tại Dinh nghỉ hè Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã đưa ra lời kêu gọi liên quan đến tình hình tại Syria và Lybia.

Đức Thánh Cha nói:

“Thưa anh chị em, tôi đang rất quan tâm theo dõi tình hình bạo lực bi đát ngày càng tăng ở Syria, đã gây ra nhiều cái chết và đau khổ trầm trọng. Tôi mời gọi các tín hữu Công giáo cầu nguyện cho những nỗ lực hòa giải thắng chia rẽ và hận thù. Ngoài ra, tôi lặp lại lời kêu gọi khẩn cấp đến chính quyền và nhân dân Syria: hãy khôi phục sự chung sống hòa bình càng sớm càng tốt và đáp ứng đầy đủ nguyện vọng chính đáng của các công dân, tôn trọng phẩm giá của họ và vì lợi ích của sự ổn định khu vực. Tôi cũng nghĩ đến Libya, nơi mà các lực lượng vũ trang đã không giải quyết được tình hình. Tôi kêu gọi các tổ chức quốc tế và những người có trách nhiệm chính trị và quân sự: hãy tin tưởng và quyết tâm tìm kiếm một kế hoạch hòa bình cho đất nước, thông qua đàm phán và đối thoại”.

(Theo Radio Vatican – news.va, 07-08-2011)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top