Đức Hồng Y Luis Antonio G. Tagle - Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin Mừng, Đặc sứ của Đức Thánh Cha – đã đến Việt Nam
Vào lúc 15h40, Đức Hồng y đã đáp chuyến bay TK164 tại sân bay quốc tế Nội Bài. Đón tiếp ngài có Đức Tổng Giám mục (TGM) Marek Zalewski – Đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức TGM Giuse Nguyễn Năng – Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN), Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên – Phó Chủ tịch HĐGMVN, quý cha chánh văn phòng, quý cha tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, và đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ. Hai em thiếu nhi trong trang phục truyền thống Việt Nam đã dâng tặng Đức Hồng y bó hoa tươi thắm, thay lời chào mừng nồng hậu và thể hiện tình hiếu khách của Giáo hội Việt Nam đối với vị Đặc sứ của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm đặc biệt này.

Sau khi rời sân bay, Đức Hồng y di chuyển về Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Tại đây, Đức cha Phụ tá Giuse Vũ Công Viện, quý cha, quý tu sĩ, và các chú ứng sinh đã nồng nhiệt chào đón ngài trong bầu khí vui tươi, thân tình và tràn đầy lòng yêu mến.
Theo lịch trình, vào lúc 8h00, ngày 02/7/2026, Đức Hồng y Tagle sẽ thay mặt Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Thánh lễ Tuyên phong Chân phước cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy, Giáo phận Cần Thơ, biểu lộ sự hiện diện và mối dây hiệp thông của Đức Giáo hoàng với Giáo hội tại Việt Nam trong biến cố trọng đại này.

Với Thánh lễ phong chân phước tại Tắc Sậy, Cha Trương Bửu Diệp sẽ trở thành một trong những vị Chân phước đầu tiên của Giáo hội Việt Nam được tuyên phong ngay trên quê hương, tại chính nơi gắn liền với đời sống mục vụ và cuộc tử đạo của ngài. Dự kiến sẽ có hơn 70.000 tín hữu và khách hành hương tham dự, cùng đông đảo các giám mục, linh mục, tu sĩ trong và ngoài nước.
Ngoài ra, trong chuyến viếng thăm 6 ngày tại Việt Nam (từ 30/6-04/7/2026), Đức Hồng y Tagle sẽ gặp gỡ Hội đồng Giám mục Việt Nam, chào thăm chính quyền tỉnh Cà Mau, tới thăm Bộ Dân tộc và Tôn giáo, đồng thời chào thăm Đức TGM Marek Zalewski. Đặc biệt, vào lúc 18h00 ngày 03/7/2026, Đức Hồng y sẽ chủ sự Thánh lễ kính Thánh Tôma Tông đồ tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.

Sự hiện diện của Đức Hồng y Tagle tại Việt Nam không chỉ đánh dấu một thời khắc đặc biệt của Giáo hội Việt Nam mà còn thể hiện sự hiệp thông sâu xa giữa Giáo hội địa phương với Tòa Thánh và Đức Thánh Cha.
Truyền thông TGP Hà Nội
bài liên quan mới nhất
- Công trình Nhà hưu dưỡng linh mục Giáo phận Phan Thiết - Từ ước mơ đến hiện thực
-
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 90 (01/09 - 07/09/2026) -
Thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp khai giảng năm học 2026 - 2027 -
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 89 (24/8/2026 - 31/8/2026) -
Học viện Công giáo Việt Nam khai giảng năm học 2026 - 2027 -
Kỳ họp thường niên của Ủy ban Kinh thánh tại Tòa Giám mục Phát Diệm năm 2026 -
"Đại hội Về nguồn 2026" của đoàn thể Gia đình Phạt tạ Thánh tâm Chúa Giêsu Việt Nam -
Hiệp thông với giáo xứ Áng Sơn - Thường huấn linh mục - Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 88 (18/8/2026 - 24/8/2026) -
Hội Thừa sai Việt Nam: Thánh lễ truyền chức linh mục cho 5 thầy phó tế -
Gần 150.000 người tham dự cuộc rước kiệu và Thánh lễ Đại triều kính trọng thể Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
bài liên quan đọc nhiều
- Tiểu sử Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng
-
Bổ nhiệm Giám mục chính tòa các giáo phận Hà Tĩnh và Phát Diệm, Giám mục phó giáo phận Cần Thơ -
Bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP.HCM -
Hội đồng Giám mục Việt Nam đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng -
Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia -
Đoàn Việt Nam sẽ hành hương và mừng đón Đức Thánh Cha tông du Mông Cổ -
Thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức cha tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang: Giám mục Chính tòa giáo phận Bắc Ninh -
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam -
Giáo hội Việt Nam gửi Thư đến Đức Thánh Cha Phanxicô