Đức Hồng y Cupich hoan nghênh thư của Đức Thánh Cha gửi các Giám mục Hoa Kỳ về vấn đề di dân

Đức Hồng y Cupich hoan nghênh thư của Đức Thánh Cha gửi các Giám mục Hoa Kỳ về vấn đề di dân

Đức Hồng y Cupich hoan nghênh thư của Đức Thánh Cha gửi các Giám mục Hoa Kỳ về vấn đề di dân

TGPSG / Vatican News (12.2.2025)Trong cuộc phỏng vấn với Vatican Media, Đức Hồng y Blase Cupich của Tổng Giáo phận Chicago phản hồi về bức thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các Giám mục Hoa Kỳ, trong đó ngài bày tỏ sự ủng hộ đối với sứ vụ của các giám mục trong việc bảo vệ quyền lợi của di dân. Đức Hồng y nhấn mạnh rằng việc bảo vệ và cổ võ phẩm giá của di dân là "mối khẩn thiết hàng đầu vào thời điểm này" trong lịch sử Hoa Kỳ.

Đức Hồng y Blase Cupich của Chicago hoan nghênh bức thư của Đức Thánh Cha và đón nhận lời mời gọi của Đức Thánh Cha thúc đẩy người Công giáo phát triển lương tâm ngay chính.

Trong cuộc phỏng vấn với Vatican Media, Đức Hồng y bày tỏ lòng tri ân trước sự khích lệ của Đức Thánh Cha trong thư gửi các Giám mục Hoa Kỳ, trong đó ngài bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của các giám mục nhằm bảo vệ quyền lợi và phẩm giá của di dân.

Trong thư, Đức Thánh Cha cho biết ngài đã “theo dõi sát sao cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đang diễn ra tại Hoa Kỳ liên quan đến việc triển khai chương trình trục xuất hàng loạt.” Về vấn đề này, ngài khen ngợi những nỗ lực của các Giám mục và nhấn mạnh rằng tình yêu Kitô giáo đòi hỏi phải nhìn nhận phẩm giá của tất cả mọi người, bất kể tình trạng pháp lý của họ.

Phát biểu với Vatican News, Đức Hồng y Cupich nói: “Tôi hết lòng trân quý chứng tá ngôn sứ của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài đã xác định rõ ràng với các Giám mục và toàn thể Giáo hội Hoa Kỳ rằng việc bảo vệ và cổ võ phẩm giá của di dân là mối khẩn thiết hàng đầu vào thời điểm này.”

“Tôi biết ơn vì ngài đã khích lệ các Giám mục đã lên tiếng chỉ trích việc trục xuất hàng loạt một cách bừa bãi và việc hình sự hóa người nhập cư, cũng như lời mời gọi của ngài để tất cả các Giám mục cùng nhau đồng hành và bảo vệ phẩm giá con người của những di dân trong đất nước chúng ta,” Đức Hồng y nói.

Đức Hồng ý nói tiếp: “Tôi đặc biệt coi trọng yêu cầu giúp người Công giáo phát triển một lương tâm ngay chính, để với tư cách là công dân trung thành, mỗi người chúng ta có thể đưa ra phán đoán quan trọng và bày tỏ sự phản đối đối với những chính sách dựa trên bạo lực và việc bóp méo sự thật, thay vì dựa trên chân lý về phẩm giá bình đẳng của mọi con người.”

Đức Hồng y Cupich nhấn mạnh: “Như Đức Thánh Cha đã cảnh báo rất đúng đắn, một thất bại trong vấn đề này ‘khởi đầu đã sai và sẽ kết thúc trong thất bại.’”

Kể từ khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố một loạt sắc lệnh hành pháp liên quan đến vấn đề di trú, mở đường cho những biện pháp mạnh nhằm trấn áp người nhập cư không có giấy tờ tại Hoa Kỳ. Trong hơn 21 hành động, ông Trump đã thực hiện những thay đổi lớn đối với hệ thống nhập cư của Hoa Kỳ, bao gồm quy trình xử lý và trục xuất di dân.

Trong thư đề ngày 10 tháng 2 năm 2025, Đức Thánh Cha nhìn nhận những thực tế phức tạp xung quanh chính sách di trú của Hoa Kỳ nhưng nhắc nhở các Giám mục rằng thước đo của một xã hội công bằng chính là cách xã hội đó đối xử với những thành viên dễ tổn thương nhất.

“Việc quản lý di dân một cách hợp pháp không bao giờ được làm suy giảm phẩm giá thiết yếu của con người,” ngài viết.

______________
Tâm Bùi (TGPSG) chuyển ngữ
Nguồn: Vatican News

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top