Đức Giáo hoàng với các nữ tu: Thế giới cần những người nữ quảng đại

Đức Giáo hoàng với các nữ tu: Thế giới cần những người nữ quảng đại

Tác giả: Christopher Wells
Hạo Nhiên chuyển ngữ từ Vatican News


Trong buổi tiếp kiến các nữ tu đang tham dự Tổng Tu nghị của dòng mình, cùng với một nhóm nữ đan sĩ Cát Minh Chân Trần đến từ Thánh Địa, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã ca ngợi các nữ tu sống đời thánh hiến vì đã quảng đại đáp lại tiếng Chúa gọi, đồng thời nêu bật chứng tá âm thầm nhưng mạnh mẽ của các nữ đan sĩ Cát Minh tại Thánh Địa qua lời cầu nguyện không ngừng cho hòa bình.

 

Lòng trung tín đến từ Đức Kitô

Vào ngày thứ Hai, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tiếp một nhóm nữ đan sĩ Cát Minh Chân Trần từ Thánh Địa, cùng với các nữ tu thuộc Dòng Thánh Catarina, Trinh Nữ và Tử đạo, Dòng Nữ Tử Thừa sai Don Bosco Mẹ Vô Nhiễm, và Dòng Thánh Phaolô thành Chartres, những người đang hiện diện tại Rôma để tham dự Tổng Tu nghị của dòng mình.

Khởi đi từ điểm chung là “lòng can đảm”, dấu ấn nơi nguồn gốc của các hội dòng, Đức Thánh Cha đã chia sẻ suy niệm dựa trên câu Kinh Thánh: “Tìm đâu ra một người vợ ​đảm đang? Nàng quý giá vượt xa châu ngọc.”(Cn 31,10)

Đức Thánh Cha nói rằng câu trả lời nằm trong lịch sử của chính các hội dòng: nơi biết bao người nữ phi thường, can đảm và mạnh mẽ, những người đầu tiên đã đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa và mở đường cho các thế hệ tiếp theo, những người “theo Đức Kitô trong đời sống khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục,” tiếp tục sứ vụ, thậm chí có khi đến mức tử đạo.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng lòng trung tín, khởi đi từ Đức Kitô, là nền tảng của đời sống thánh hiến, dù là chiêm niệm hay hoạt động, và được nuôi dưỡng bởi khổ chế, cầu nguyện, lòng sùng kính các Bí tích, và tương quan mật thiết với Thiên Chúa và Lời Ngài.

Nếu trong một thế giới nặng tính duy nghiệm, đời sống ấy có vẻ xa vời như một “duy linh thuần túy,” thì các hoạt động của những hội dòng hoàn toàn nhờ vào “sức mạnh đến từ Thiên Chúa” lại minh chứng rõ ràng cho sự hiện diện và hiệu quả của họ giữa lòng thế giới.

Thế giới cần những người nữ quảng đại

Đức Thánh Cha mời gọi các nữ tu sống tinh thần khiêm hạ, đặt sức mạnh của mình nơi Chúa, và luôn ở gần Thiên Chúa để rồi biết chia sẻ vào công trình của Ngài trong đời sống hằng ngày.

Ngài nhận định, chính tinh thần năng động đó đã hiện diện nơi các vị sáng lập và những thành viên đầu tiên của các hội dòng: Regina Protmann, Marie Gertrude Máu Châu Báu, Marie-Anne de Tilly (cùng với Cha Louis Chauvet), Thánh Têrêsa Avila, và các ẩn sĩ trên núi Cát Minh. Tất cả đều là những người “hiệp nhất mật thiết với Thiên Chúa, và vì thế được thánh hiến cho sứ vụ phục vụ Thiên Chúa và lợi ích của toàn thể Giáo hội.”

Đức Giáo hoàng nói: “Đó là gia sản thiêng liêng mà các chị đã lãnh nhận, và cũng là điều khiến sự hiện diện của các chị nơi đây mang một ý nghĩa sâu sắc.”

Và ngài khẳng định: “Quả thật, trong thời đại của chúng ta hôm nay, thế giới vẫn đang cần đến những người nữ quảng đại.”

Chứng tá của các nữ đan sĩ Cát Minh

Trước khi kết thúc bài huấn từ, Đức Giáo hoàng đặc biệt nhắc đến các nữ đan sĩ Cát Minh Chân Trần tại Thánh Địa, nhấn mạnh về “sự hiện diện âm thầm và canh thức của các chị tại những nơi đáng buồn bị xé nát bởi hận thù và bạo lực,” về “chứng tá của lòng tín thác phó thác nơi Thiên Chúa,” và về “lời cầu nguyện không ngơi cho hòa bình.”

Ngài nói: “Tất cả chúng tôi hiệp thông với các chị qua lời cầu nguyện, và qua các chị, chúng tôi cũng đến gần hơn với những người đang đau khổ.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top