Đức Giáo hoàng Lêô XIV dùng bữa trưa mừng sinh nhật lần thứ 70 của Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Augustinô
Sau Thánh lễ mừng Năm Thánh dành cho các Gia đình, Thiếu nhi, Ông bà và Người cao tuổi, Đức Giáo hoàng đã đến dùng bữa trưa tại Trường Quốc tế Thánh Mônica, gần nơi cư trú của ngài tại Vatican, để mừng sinh nhật lần thứ 70 của Cha Alejandro Moral, Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Augustinô và là người bạn lâu năm của ngài.
Tình bạn bắt đầu từ Rôma
Đức Giáo hoàng và Cha Alejandro gắn bó với nhau bởi tình bạn đã kéo dài nhiều thập kỷ. Sinh ngày 1 tháng 6 năm 1955 tại La Vid, Tây Ban Nha, Cha Moral gặp người sau này trở thành Đức Giáo hoàng vào những năm 1980, ngay tại Trường Thánh Mônica ở Rôma. Lúc đó, cả hai đều là sinh viên: Cha Robert Prevost theo học Giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Thánh Tôma Aquinô, còn Cha Moral học Kinh Thánh tại Học viện Kinh Thánh Giáo hoàng và Thần học Tín lý tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana.
Hai người rẽ hai hướng khác nhau vào năm 1985. Cha Prevost – được truyền chức linh mục năm 1982 – được sai đến truyền giáo tại Chulucanas, Piura, Peru, trong khi Cha Moral, sau khi hoàn tất việc học, trở về Tây Ban Nha. Họ hội ngộ nhiều năm sau tại Rôma trong Tổng hội Dòng Augustinô năm 2001.
Hai hành trình, một tình thân bền vững
Khi được bầu làm Bề trên Tổng quyền, Cha Prevost đã bổ nhiệm Cha Moral làm Phó Tổng quyền – sự cộng tác này kéo dài suốt hai nhiệm kỳ, trong suốt mười hai năm làm việc sát cánh bên nhau, tình huynh đệ giữa hai người ngày càng gắn bó sâu sắc. Dù sau đó sứ vụ của mỗi người đi theo lối riêng, tình bạn giữa họ vẫn bền vững.
Năm 2013, sau khi kết thúc nhiệm kỳ Bề trên Tổng quyền, Cha Prevost trở về Tỉnh dòng Chicago, trong khi Cha Moral được bầu làm Bề trên Tổng quyền thứ 97 của Dòng Thánh Augustinô.
Một năm sau đó, Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm Cha Prevost làm Giám quản Tông Tòa Giáo phận Chiclayo ở Peru, và sau đó chính thức bổ nhiệm ngài làm giám mục của giáo phận này. Tuy vậy, mối dây thiêng liêng giữa hai người vẫn không hề bị cắt đứt – được nuôi dưỡng bởi lý tưởng Augustinô về đời sống cộng đoàn, như Thánh Âutinh đã viết trong Luật Dòng: “Một lòng một ý hướng về Thiên Chúa”, để rồi “ai tìm được chân lý, thì dễ dàng chia sẻ nó với người khác” (Soliloquia I, 12, 20–13, 22).
Tiziana Campisi - Vatican News
Chuyển ngữ: Hạo Nhiên
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô trong giờ kinh Mân Côi: Ngay cả giữa thời xung đột, hòa bình vẫn có thể đạt được
-
Đức Lêô XIV với Phong trào Canh tân Đặc sủng: Hãy để Chúa Thánh Thần dẫn dắt đến hiệp thông, bác ái và sứ vụ -
Đức Lêô XIV nói về nền hòa bình công bằng và văn hóa chăm sóc -
Gần 500.000 người đăng ký tham dự các sự kiện chính trong chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của ĐTC Lêô -
Đức Lêô XIV nói với các giám mục: Hoa trái của Hội Thánh không nên dựa trên con số -
Đức Lêô XIV: Các cộng đoàn Công giáo phải loan báo Tin Mừng cho giới trẻ giữa cảnh nghèo đói thiêng liêng -
Sứ điệp gửi quý Phật tử nhân dịp Đại lễ Vesak 2026: Phật tử và Kitô hữu vì một nền hòa bình “phi vũ khí và giải trừ vũ khí” -
[Trực tiếp] Buổi Giới thiệu Thông điệp Magnifica Humanitas về trí tuệ nhân tạo (Thứ Hai 25/05) -
Tuyên ngôn của Phái bộ Quan sát Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc -
Đức Lêô XIV: Chúa Thánh Thần tiếp tục thực hiện những kỳ công trong đời sống chúng ta
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y