ĐTC Phanxicô và Đức Thượng phụ Tawadros II mong ngày các Kitô hữu có thể cử hành Thánh Thể chung
Cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Thánh Giáo hoàng Phaolô VI và Đức Thượng phụ Shenouda III
Thánh Giáo hoàng Phaolô VI và Đức Thượng phụ Shenouda III đã gặp nhau từ ngày 9 đến 13 tháng 5 năm 1973. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa một Giám mục Roma và một Giáo chủ của Giáo hội Chính thống Coptic kể từ Công đồng Canxêđônia. Cuộc gặp gỡ này đánh dấu sự kết thúc của cuộc tranh cãi Kitô học nảy sinh liên quan đến Công đồng đó, nhờ việc ký kết Tuyên bố Kitô học chung mang tính bước ngoặt vào ngày 10 tháng 5 năm 1973.
Nhìn về phía trước nhưng cũng cần nhìn lại quá khứ
Mở đầu lời tựa, Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ Tawadros II khẳng định rằng “Khi các Giáo hội của chúng ta tiếp tục hành trình hướng tới sự hiệp thông trọn vẹn, điều quan trọng là phải luôn nhìn về phía trước.” Tuy nhiên, hai vị lãnh đạo Công giáo và Chính Thống Coptic nhắc nhở rằng đôi khi chúng ta cần phải nhìn lại để dựa trên nguồn cảm hứng và lòng nhiệt thành của những người đi trước chúng ta, chúng ta tìm lại nguồn hy vọng khi cảm thấy chán nản. Đồng thời, chúng ta cũng cần tạ ơn Chúa bằng cách ghi nhớ những bước đã đi và quãng đường đã đi.
Những bước của tiến trình đại kết giữa hai Giáo hội Công giáo và Chính Thống Coptic
Tiếp tục lời tựa cuốn sách, các ngài nhắc lại những kết quả của hành trình đại kết giữa hai Giáo hội Công giáo và Chính Thống, đặc biệt là việc thành lập Ủy ban quốc tế hỗn hợp giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Coptic, với kết quả đầu tiên là các Nguyên tắc Hướng dẫn Tìm kiếm Sự hiệp nhất giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Coptic, được ký bởi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II và Đức Thượng phụ Shenouda III vào năm 1979. Sau đó, vào năm 2003, Uỷ ban này đã thực hiện cuộc đối thoại thần học giữa Giáo hội Công giáo và toàn thể gia đình các Giáo hội Chính thống Đông phương, “một cuộc đối thoại đã tạo ra những tài liệu quan trọng làm chứng cho sự hiểu biết ngày càng tăng giữa các Giáo hội của chúng ta.”
Mong ước ngày hiệp thông trọn vẹn giữa hai Giáo hội
Cuối cùng, Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ Tawadros II đã nhắc lại cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai vị vào ngày 10 tháng 5 năm 2013 để tưởng nhớ cuộc gặp gỡ năm 1973, và đã thiết lập ngày 10 tháng 5 là “Ngày Hữu nghị giữa tín hữu Coptic và Công giáo”. Các ngài mong ước những sự kiện này tiếp tục thôi thúc hành trình đại kết để đáp lại lời cầu nguyện của Chúa Kitô “để tất cả nên một” (Ga 17,21)! (CSR_1851_2023)
bài liên quan mới nhất

- Đức Lêô XIV nói về cái chết trong buổi đọc Kinh Truyền Tin tại Castel Gondolfo
-
Đức Lêô XIV dâng lễ ở Castel Gandolfo: Hãy noi gương Đức Kitô, Người Samari nhân hậu -
Phỏng vấn thần học gia Simone Morandini về Thánh lễ “cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng” -
Miễn trừ nghĩa vụ tham dự Thánh lễ cho di dân đang sợ bị truy quét -
Đức Lêô nói với người cao tuổi: Hy vọng là nguồn vui -
Sứ điệp Đức Thánh Cha cho ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ V năm 2025: “Phúc cho ai không mất hy vọng” -
Đức Thánh cha Lêô XIV cử hành Thánh lễ đầu tiên cầu cho việc “bảo vệ công trình tạo dựng” tại Làng Laudato Si’, Castel Gandolfo -
Đức Lêô XIV: Khủng hoảng sinh thái & cái nhìn chiêm niệm -
Thượng Hội đồng: Đức Lêô XIV lập nhóm suy tư về phụng vụ -
Hướng dẫn mới cho giai đoạn thực hiện Thượng Hội Đồng
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y