ĐTC Phanxicô: Linh mục là mục tử chứ không phải công chức
Gặp gỡ các chủng sinh và giám mục từ vùng Calabria của Ý, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng linh mục là mục tử chứ không phải công chức. Ngài khuyến khích họ hợp lực để giải quyết các thách đố mục vụ và cùng nhau bước đi trong sự hiệp nhất và tình huynh đệ.
Linh mục không tìm kiếm công danh
Suy tư về câu Tin Mừng: “Các ông đã ở lại với Người” (Ga 1,39) về việc các môn đệ đầu tiên đã theo Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha nói rằng những lời đó nhắc nhở các linh mục về nền tảng sứ vụ của họ: “Đây là ơn gọi của anh em, để dẫn đường đến với Chúa, tình yêu của Chúa.” Ngài nhắc nhở: “Và hãy cẩn thận để không rơi vào việc tìm kiếm công danh sự nghiệp, thứ vốn là một bệnh dịch. Đây là một trong những hình thức xấu xa nhất của tính thế tục mà các giáo sĩ chúng ta có thể mắc phải.”
Linh mục là mục tử
Từ câu hỏi của Chúa Giêsu đặt ra cho hai môn đệ khi Người thấy họ đang đi theo Người, “Các anh tìm gì thế?”, Đức Thánh Cha đã mời gọi các chủng sinh hãy tự hỏi xem họ đang tìm kiếm điều gì trong chức linh mục: họ có muốn trở thành “linh mục giáo sĩ trị, người chẳng biết nhào nặn đất sét của nhân loại đau khổ của chúng ta, hay ngược lại, muốn trở nên giống như Chúa Giêsu, một dấu chỉ của sự dịu dàng của Chúa Cha.” Ngài nhấn mạnh: “Thật đáng buồn khi anh em thấy các linh mục là những công chức, những người đã quên mất họ là mục tử của người dân.”
Hợp lực giải quyết các thách đố mục vụ
Đức Thánh Cha cũng hỏi các Giám mục hiện diện về loại Giáo hội mà họ mơ ước và từ đó, loại linh mục mà họ tưởng tượng cho đàn chiên của họ. Ngài nói rằng sự phân định này ngày nay cần thiết hơn vào thời điểm mà ảnh hưởng của Kitô giáo đang dần suy yếu, và “một mùa Giáo hội mới đang mở ra trước mắt chúng ta.” Theo ngài, hoàn cảnh này đòi chúng ta suy tư về sứ vụ của các linh mục, những người mà chúng ta không còn nghĩ đến như những “mục tử đơn độc” nhốt mình trong giáo xứ của họ.
Đức Thánh Cha cũng mời gọi hợp lực và tập hợp các ý tưởng để giải quyết một số thách đố mục vụ hiện đang ảnh hưởng đến tất cả giáo giáo phận trong một khu vực, ví dụ như việc loan báo Tin Mừng cho giới trẻ, các khóa học khai tâm Kitô giáo, lòng đạo đức bình dân, nhu cầu bác ái và thúc đẩy văn hóa sống theo pháp luật.”
Nguồn: vaticannews.va/vi
bài liên quan mới nhất
- Phần Lan - nơi hợp tác đại kết được đặt nền tảng trên niềm hy vọng
-
Đức Hồng y Parolin trình bày quan điểm về Iran, Venezuela và Greenland -
Các nhà ngoại giao Tòa Thánh phải là những nhịp cầu hy vọng khi điều thiện bị lung lay -
Sứ mạng của Học viện Giáo hoàng trong việc xây dựng hòa bình giữa một thế giới đầy xung đột -
100 năm Tuần cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô Giáo -
Đức Lêô XIV: Chúng ta hãy gia tăng lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất trọn vẹn của các Kitô hữu -
Cửa Thánh Vương cung Thánh đường Phêrô được niêm phong trọng thể -
Năm Thánh Phanxicô: Ơn toàn xá là gặp Chúa, chứ không phải là ngõ tắt -
Chủ tịch IFAD: Nông nghiệp có thể là công cụ mang lại hòa bình và hy vọng -
Đức Lêô XIV gặp gỡ các gia đình nạn nhân vụ hỏa hoạn tại Crans-Montana
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y