ĐTC nói với Châu Phi: "Hãy trở nên muối và ánh sáng"

ĐTC nói với Châu Phi: "Hãy trở nên muối và ánh sáng"

ĐTC uỷ thác kết quả của Thượng Hội Đồng cho các tín hữu

WGPSG / ZENIT -- Thành Phố Vatican, ngày 25-10-2009. ĐTC Bênêđíctô XVI đã uỷ thác kết quả của Thượng HĐGM Châu Phi cho các tín hữu sống trên lục địa này, hối thúc họ trở nên "muối và ánh sáng" cho quê hương.

ĐTC nói điều này trước khi đọc kinh Truyền Tin giữa trưa cùng với các tín hữu tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô, và sau khi cử hành phụng vụ bế mạc Đại hội Đặc biệt lần thứ II của Thượng HĐGM Châu Phi.

THĐ kéo dài 3 tuần, có sự tham dự của 33 Hồng y, 79 Tổng Giám mục và 156 Giám mục. THĐ quan tâm đến chủ đề "Giáo hội Phi Châu trong việc Hòa giải, Công lý và Hòa bình."

ĐTC nói rằng: "Các nghị phụ công đồng, đến từ mọi quốc gia Châu Phi, đã trình bày thực tại phong phú của Giáo hội địa phương. Chúng ta chia vui về sự năng động của một cộng đồng Kitô hữu đang tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng."

"Chúng ta hãy tạ ơn Chúa về nhuệ khí truyền giáo đã tìm được mảnh đất màu mỡ trong nhiều giáo phận, và nhuệ khí này được thể hiện qua việc gửi người truyền giáo đến các quốc gia Châu Phi và các lục địa khác."

ĐTC đã nói rằng: THĐ đã coi đề tài gia đình là đặc biệt quan trọng, khiến ĐTC gợi nhớ lại “gia đình là tế bào đầu tiên của xã hội, nhưng ngày nay nó lại bị đe dọa bởi những luồng ý thức hệ ngoại lai.”

Ngài cũng nhắc nhớ rằng THĐ chú tâm vào “nhu cầu cấp thiết về hòa giải, công lý và hòa bình của Châu Phi. Về vấn đề này, một cách chính xác, Giáo Hội đáp ứng bằng cách tái đề xuất việc loan báo Tin Mừng và thăng tiến con người, với một một sự thôi thúc mới mẻ.”

"Được thúc đẩy bởi Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể, Giáo Hội nỗ lực thực hiện những việc trên để không ai phải thiếu thốn những cái cần thiết cho cuộc sống, và để mọi người có thể sống xứng với nhân phẩm."

Tông du

ĐTC Bênêđíctô XVI nhắc nhớ lại chuyến tông du của ngài đến Ca-mê-run và Ăng-gô-la vào tháng 3, trong chuyến đi này ngài đã trình bày tài liệu chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng Châu Phi.

Ngài nói tiếp: "Hôm nay, tôi muốn hướng lòng đến tất cả người dân Châu Phi, đặc biệt đến những người có cùng niềm tin Kitô giáo, để ủy thác cho họ tinh thần của Thông điệp cuối cùng của THĐ này."

"Đó là một thông điệp đến từ Rôma, đến từ ngai toà của Đấng kế vị thánh Phêrô, người chịu trách nhiệm sự hiệp thông trên toàn cầu; nhưng người ta cũng có thể nói một cách rất xác thực rằng: thông điệp này có nguồn gốc từ Châu Phi, với những trải nghiệm, mong đợi và dự án của châu Phi; thông điệp này đã gom góp tất cả những điều đó lại và bây giờ lại trở về châu Phi, mang theo cả một gia tài hiệp thông sâu sắc trong Chúa Thánh Thần."

ĐTC hối thúc: "Hỡi anh chị em yêu dấu từ Châu Phi đang lắng nghe tôi, tôi đặc biệt giao phó thành quả lao động của các nghị phụ công đồng cho lời cầu nguyện của anh chị em, và tôi khuyến khích anh chị em thực thi Lời Chúa Giêsu: Hãy trở nên muối và ánh sáng trong mảnh đất Châu Phi yêu dấu!"

Rồi ĐTC lưu ý rằng: một Hội nghị đặc biệt cho Thượng HĐGM Trung Đông sẽ diễn ra tại Vatican vào năm tới, và ngài sẽ trình bày tài liệu chuẩn bị cho Hội nghị trong chuyến viếng thăn của ngài đến Cyprus vào tháng 6-2010.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top