ĐTC kêu gọi Cộng hòa Croát bảo vệ căn tính Kitô
VATICAN. Trong buổi tiếp kiến sáng 11-4-2011, dành cho Tân Đại sứ Cộng hòa Croát, ông Filip Vucak, đến trình quốc thư, ĐTC Biển Đức 16 nhiệt liệt cổ võ nước này bảo vệ căn tính văn hóa và tôn giáo của mình sau khi gia nhập Liên hiệp Âu Châu.
Tân Đại sứ Vucak của Croát năm nay 60 tuổi (1951) nguyên là đại sứ tại Tây Ban Nha, rồi làm trưởng phân bộ Trung và Đông Âu tại Bộ ngoại giao.
Trong diễn văn chào mừng ông Tân Đại sứ, ĐTC nhắc đến sự kiện Cộng hòa Croát sắp gia nhập Liên hiệp Âu Châu và ngài nhận định rằng: ”Sự hội nhập này cần diễn ra trong sự tôn trọng hoàn toàn các đặc tính, đời sống tôn giáo và văn hóa của Croát. Thật là một ảo tưởng khi muốn chối bỏ căn tính của mình để đi theo một căn tính khác nảy sinh trong những hoàn cảnh rất khác biệt với những hoàn cảnh trong đó căn tính Croát được khai sinh... Khi gia nhập Liên hiệp Âu Châu, Croát không nên sợ hãi trong việc quyết liệt đòi cho lịch sử, cũng như căn tính tôn giáo và văn hóa của mình được tôn trọng.”
ĐTC nhận xét rằng ”Có những tiếng nói buồn thảm rất thường xuyên được gióng lên để phủ nhận thực tại căn cội tôn giáo của Âu Châu. Những tiếng nói đó chứng tỏ người ta mất trí nhớ và chối bỏ những điều hiển nhiên của lịch sử. Khẳng định rằng Âu Châu không có căn cội Kitô, thì cũng như cho rằng một người có thể sống mà không có dưỡng khí và lương thực... Tôi chắc chắn rằng đất nước của ông Đại sứ biết bảo vệ căn tính của mình một cách đầy xác tín và hãnh diện, tránh những tảng đá ngầm mới sẽ xảy đến và nhân danh điều gọi là bảo vệ thứ tự do tôn giáo bị hiểu sai, những chướng ngại ấy trái ngược với luật luân lý tự nhiên, gia đình, và luân lý nói chung”.
ĐTC bày tỏ hài lòng vì mối quan tâm của Cộng hòa Croát đối với những người Croát sống tại Cộng hòa Bosni Erzegovine. Ngài đề cao cố gắng của Croát trong việc cổ võ đối thoại và cảm thông giữa các dân tộc thuộc các truyền thống khác nhau, nhưng sống với nhau từ nhiều thế kỷ. Ngài nói: ”Tôi khuyến khích quý vị tiếp tục trên con đường củng cố hòa bình trong niềm tôn trọng mỗi người. Cả trong lãnh thổ quốc gia của Croát, 4 hiệp định đã ký kết giữa Croát và Tòa Thánh, giúp thảo luận về những vấn đề chung, trong sự tôn trọng các đặc tính riêng... Tôi cũng vui mừng vì Croát thăng tiến tự do tôn giáo và tôn trọng sứ mạng đặc thù của Giáo hội”.
Sau cùng, ĐTC nhắc đến cuộc viếng thăm ngài sẽ thực hiện tại Croát vào đầu tháng 6 tới đây với chủ đề ”Cùng nhau trong Chúa Kitô!”. ”Tôi muốn cử hành ”sự cùng nhau này” với dân tộc Croát. Cùng nhau, mặc dù có vô số những khác biệt giữa con người với nhau. Chúng ta cử hành điều ấy trong Chúa Kitô, Đấng đã tháp tùng dân tộc Croát từ bao thế kỷ trong lòng từ nhân và thương xót. Vì Chúa, tôi muốn khích lệ đất nước của ông Đại sứ và khuyến khích Giáo hội đang ở giữa lòng và với dân tộc Croát.
ĐTC sẽ viếng thăm Croát từ ngày 4 đến 5-6-2011 và đây là chuyến viếng thăm thứ 19 của ngài tại nước ngoài. Trong số 4,4 triệu dân tại Croát có tới 80% là tín hữu Công giáo và 10% là tín hữu Chính thống Serbi (SD 11-4-2011).
bài liên quan mới nhất
- Lập trường ‘hai Dân tộc, hai Nhà nước’
-
Đức Lêô XIV: Tiếng kêu của những trẻ em phải rời bỏ nhà cửa vang vọng lên tới Chúa -
Động đất tại Indonesia khiến 38 người thiệt mạng và lễ hội Công giáo bị hủy -
Đức Lêô XIV bổ nhiệm các thành viên mới vào Ủy ban Giáo hoàng về Khoa học Lịch sử -
Đức Lêô XIV: Năm phụng vụ làm mới công trình cứu độ của Đức Kitô -
Đức Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân trận động đất tại Colombia -
Chủ đề Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 60: Giải giáp công nghệ vì hòa bình -
Jordan bắt đầu chuẩn bị kỷ niệm 2.000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa -
“Thì thầm Tin Mừng”: Đức Tổng Giám mục Kleden nói về chứng tá âm thầm tại châu Á -
Đức Lêô XIV kêu gọi chấm dứt vòng xoáy bạo lực và dành chỗ cho ngoại giao
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006) -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y