ĐTC bổ nhiệm tân Sứ thần Tòa Thánh ở Manila

ĐTC bổ nhiệm tân Sứ thần Tòa Thánh ở Manila

Đức Thánh cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Giuseppe Pinto làm tân sứ thần Tòa Thánh tại Philippines.

Đức cha Pinto sẽ kế nhiệm Đức Tổng giám mục Edward Joseph Adams, người được tái bổ nhiệm sang Hy Lạp.

Quyết định bổ nhiệm Đức cha Pinto được chính thức công bố tại Rôma lúc 12 giờ trưa theo giờ Rôma hôm 10-5.

Đức cha Pinto, người gốc Bari, Ý, sinh ngày 26-5-1952 và chịu chức linh mục ngày 1-4-1978. Ngài có bằng tiến sĩ về giáo luật và thành thạo tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Ý.

Đức cha Pinto vào ngành ngoại giao của Tòa Thánh ngày 1-5-1984 và phục vụ tại Papua New Guinea, Argentina và Văn phòng Quốc vụ khanh Tòa Thánh ở thành phố Vatican.

Ngài còn làm sứ thần Tòa Thánh tại Senegal, Cape Verde, Mali và Guinea-Bissau, và được bổ nhiệm làm đại diện tông tòa ở Mauritania.

Trước khi nhận quyết định bổ nhiệm đến Philippines, ngài làm sứ thần Tòa Thánh ở Chile từ năm 2007.

Đức cha Pinto sẽ là sứ thần thứ 16 trong số đại diện tông tòa và sứ thần Tòa Thánh ở Philippines.

Sứ thần Tòa Thánh hay đại diện Đức Thánh cha được xem là vị đại diện hay đại sứ của Tòa Thánh làm việc với các giám mục trong Hội đồng Giám mục và các giáo hội địa phương.

Nhiệm vụ chính của ngài, theo giáo luật, là thúc đẩy các mối quan hệ hiệp nhất giữa Đức Thánh cha và các nguyên thủ quốc gia cùng các giám mục vững chắc và hữu hiệu.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top