ĐTC bổ nhiệm một người Tin lành đứng đầu Viện khoa học Vatican

ĐTC bổ nhiệm một người Tin lành đứng đầu Viện khoa học Vatican

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI vừa bổ nhiệm một nhà sinh vật phân tử người Thụy Sĩ làm giám đốc Học viện Khoa học giáo hoàng.

Đức Thánh Cha đã chọn Werner Arber, người đồng nhận Giải Nobel Y học năm 1978, vào chức vụ này, theo tờ Canadian Press.

Người phát ngôn cho Vatican linh mục Ciro Benedettini nói hôm Chúa nhật đây là lần đầu tiên một người ngoài Công giáo đứng đầu học viện trong lịch sử 4 thế kỷ của viện.

Học viện từng có các thành viên xuất chúng là người không Công giáo, nhưng chưa có ai làm giám đốc, kể cả Rita Levi Montalcini, người Ý theo Do Thái đoạt Giải Nobel Y học năm 1986.

(Theo cathnewsasia)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top