ĐTC bổ nhiệm ĐGM Tagle làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Manila

ĐTC bổ nhiệm ĐGM Tagle làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Manila

WHĐ (14.10.2011) – Ngày 13 tháng Mười 2011, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm Đức Giám mục Luis Antonio G. Tagle làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Manila, Philippines. Đức Giám mục Tagle hiện đang là Giám mục Giáo phận Imus kiêm Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Philippines, sẽ kế nhiệm Đức Hồng y Gaudencio B. Rosales, xin từ nhiệm vì đến tuổi nghỉ hưu.

Tổng Giám mục Tagle sinh tại Manila ngày 21-06-1957, học triết học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse, Manila và thần học tại Đại học Manila. Thụ phong linh mục ngày 27-02-1982, thuộc Tổng Giáo phận Manila. Sau đó học Đại học Công giáo Hoa Kỳ và tốt nghiệp tiến sĩ thần học.

Ngày 22-10-2001, được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Imus. Trước đó, ngài từng là thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế thời Đức Hồng y Joseph Ratzinger và là chuyên gia thần học của Thượng Hội đồng Giám mục về Á châu, đồng thời là thành viên của Hội đồng Thường vụ Ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục.

Từ 1995 đến 2000, ngài là thành viên của Ủy ban trù bị Hội nghị khoáng đại lần thứ VI và thứ VII của Liên Hội đồng Giám mục Á châu.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top