ĐTC bị đau thần kinh tọa không thể chủ sự giờ Kinh Chiều cuối năm 2020 và Thánh lễ đầu năm 2021

ĐTC bị đau thần kinh tọa không thể chủ sự giờ Kinh Chiều cuối năm 2020 và Thánh lễ đầu năm 2021

ĐTC bị đau thần kinh tọa không thể chủ sự giờ Kinh Chiều cuối năm 2020 và Thánh lễ đầu năm 2021

Do bị một cơn đau dữ dội nên Đức Thánh Cha buộc phải nghỉ ngơi, không thể chủ sự giờ Kinh Chiều và hát kinh Te Deum kết thúc năm 2020 và mở đầu năm 2021 với Thánh lễ trọng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và cử hành Ngày Thế giới Hòa bình.

Vào trưa ngày 31/1, ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh đã thông báo với truyền thông rằng “do bị đau thần kinh tọa nên Đức Thánh Cha sẽ không chủ sự các cử hành phụng vụ chiều nay và sáng mai tại Bàn thờ Ngai tòa của đền thờ thánh Phê-rô.”

Giám đốc Phòng Báo chí nói rõ rằng thay thế Đức Thánh Cha cử hành giờ kinh Chiều và hát kinh Te Deum lúc 5 giờ chiều tại đền thờ thánh Phê-rô là Đức Hồng y Giovanni Battista Re, Niên trưởng Hồng y đoàn; trong khi Thánh lễ ngày 1/1 được cử hành vào lúc 10 giờ sẽ do Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, chủ sự.

Cuối cùng, ông Bruni cho biết Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ Kinh Truyền Tin vào lúc 12 giờ trưa ngày 1/1/2021 tại Thư viện Dinh Tông Tòa, như đã dự kiến. (CSR_9698_2020)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top