ĐTC bắt đầu chuyến Tông du Croatia

ĐTC bắt đầu chuyến Tông du Croatia

WHĐ (4.06.2011) – Hôm nay, 4-06, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bắt đầu chuyến Tông du Croatia, nhân Ngày Gia đình của Croatia. Đây là chuyến Tông du thứ 19 của ĐTC bên ngoài lãnh thổ Italia.

Theo dự kiến, chương trình chuyến Tông du diễn ra trong hai ngày 4 và 5 tháng Sáu 2011:

Thứ Bảy 4-06

– 9g30 sáng: ĐTC lên đường đi Croatia từ sân bay quốc tế Fiumicino (Rôma).

– 11g: Phi cơ chở ĐTC đáp xuống sân bay quốc tế Pleso tại Zagreb (Croatia).

Nghi thức đón tiếp ĐTC tại sân bay.

– 13g50: ĐTC tiếp kiến Ông Jadranka Kosor, Thủ tướng Croatia, tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh.

– 18g15: Tại Nhà hát Quốc gia Zagreb, ĐTC gặp gỡ các đại diện dân sự, các nhà hoạt động chính trị, khoa học, văn hóa, doanh nghiệp, ngoại giao đoàn và các nhân vật thuộc các tôn giáo khác nhau.

– 19g30: Tại quảng trường Bano Josip Jelacic, ĐTC chủ sự buổi canh thức cầu nguyện cùng với các bạn trẻ.

Chúa nhật 5-06

– 10g sáng: Tại trường đua Zagreb, ĐTC cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho Ngày Gia đình Toàn quốc của Croatia.

– 14g: ĐTC ăn trưa tại Trụ sở mới của Văn phòng Thư ký Hội đồng Giám mục Croatia cùng với các giám mục Croatia và các giám mục khách mời.

– 17g: Tại nhà thờ chính tòa Zagreb, ĐTC chủ sự giờ Kinh Chiều, tham dự có các giám mục, linh mục, chủng sinh và nam nữ tu sĩ. ĐTC sẽ cầu nguyện tại mộ phần Chân phước Aloojzije Viktor Stepinac trong nhà thờ chính tòa.

Sau đó, tại Tòa Tổng Giám mục Zagreb, ĐTC sẽ gặp Đức Hồng y Tổng Giám mục Josip Bozanic.

– 19g15: ĐTC sẽ đáp máy bay tại phi trường Pleso trở về Rôma. Dự kiến máy bay sẽ hạ cánh lúc 21g15 tại sân bay quốc tế Ciampino.
Vài số liệu về Giáo Hội tại Croatia

Nhân chuyến Tông du của ĐTC đến Croatia, Vatican đã công bố một số số liệu về Giáo Hội tại nước này.

Tại Croatia, hiện có 3.981.000 người Công giáo trên tổng số dân 4.429.000 người (tỉ lệ 89,88%).

Giáo Hội tại Croatia gồm 17 giáo phận và 1598 giáo xứ.

Croatia có 25 giám mục, 2.343 linh mục, 3.711 tu sĩ, 44 hội viên tu hội đời, 1912 giáo lý viên năm, 149 đại chủng sinh và 438 tiểu chủng sinh.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo của Công giáo, từ mẫu giáo đến đại học, hiện có 13.362 học sinh, sinh viên.

Giáo hội điều hành một phòng khám y tế, 30 nhà chăm sóc người già và tàn tật, 53 cô nhi viện và nhà giữ trẻ, 14 điểm tiếp nhận các gia đình và bảo vệ sự sống, 16 trung tâm giáo dục, phục hồi chức năng, và 6 tổ chức xã hội khác.

Vài nét về nước Cộng hòa Croatia

Croatia là một nước Cộng hòa, thuộc Đông Nam châu Âu, giáp Slovenia, Hunggary, Serbia, Bosnia và Herzegovina và biển Adriatic.

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, khi đế chế Habsburg kết thúc, Nghị viện Croatia chấm dứt quan hệ với Hung và Áo. Croatia sáp nhập vào Serbia, Bosnia và Herzegovina, Montenegro và Slovenia, hình thành Vương quốc của người Serbia, Croatia và Slovenia. Năm 1929, vua Alexander I của Serbia tuyên bố hủy bỏ hiến pháp và đổi tên vương quốc thành Nam Tư.

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nam Tư trở thành quốc gia theo chế độ cộng sản.

Tháng 6-1991, Croatia tuyên bố độc lập, xây dựng chính thể cộng hòa và tách khỏi Nam Tư. Liên minh Châu Âu và Tổ chức Liên Hợp quốc công nhận Croatia là một quốc gia độc lập vào năm 1992.

Sau khi tuyên bố độc lập, chính phủ Croatia đã thi hành nhiều chính sách tiến bộ thúc đẩy đầu tư, phát triển kinh tế. Từ năm 2000 đến nay kinh tế phát triển tốt. Các lĩnh vực du lịch, dược phẩm, chế tạo máy, thiết bị y tế, đóng tàu là thế mạnh của Croatia.

Hiện nay, ngoài Công giáo chiếm 89,88% dân số, còn có các tôn giáo khác: Chính thống giáo, Hồi giáo, Tin lành…

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top