ĐHY Parolin gửi sứ điệp nhân Ngày quốc tế về Nước
Hôm thứ Hai 22/3/2021, nhân Ngày quốc tế về Nước, Đức Hồng y Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh nhân danh Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến ông Audrey Azoulay, Tổng Thư ký UNESCO; và ông Qu Dongyu, Tổng Thư ký FAO. Ngài kêu gọi một số thay đổi để nước không bị lãng phí và ô nhiễm, mọi người trên thế giới đều có thể tiếp cận với nguồn nước sạch.
Trong sứ điệp, trước hết Đức Hồng y nhận xét rằng nguồn tài nguyên này “đã không được gìn giữ với sự quan tâm và chăm sóc xứng đáng. Cho tới nay, những hành vi như lãng phí, bỏ bê hoặc gây ô nhiễm vẫn còn lặp lại”. Điều này làm cho nhiều người trên thế giới không được tiếp cận với nguồn nước sạch.
Quốc vụ khanh Tòa Thánh cũng lấy làm tiếc vì văn hóa dùng một lần và thờ ơ ngày càng được lan truyền, làm cho con người tự cho mình có quyền cướp phá và làm cạn kiệt công trình sáng tạo. Cuộc khủng hoảng sức khỏe hiện nay và sự gia tăng bất bình đẳng, phần nào đã làm trầm trọng thêm “những thiệt hại gây ra do không có hoặc thiếu các dịch vụ cung cấp nước cho những người đang có nhu cầu”.
Đức Hồng y cho rằng, thay vì nói về mức “tiêu thụ”, chúng ta phải nói về cách “sử dụng” nước hợp lý, theo nhu cầu thực tế của mỗi người và tôn trọng nhu cầu của người khác. Nếu chúng ta sống với sự tiết kiệm và đặt tình liên đới vào trung tâm các tiêu chí của chúng ta, chúng ta sẽ sử dụng nước một cách hợp lý, không lãng phí và chúng ta có thể chia sẻ với những ai đang cần.
Đức Hồng y nói thêm “làm tăng giá trị nước” cũng có nghĩa là nhìn nhận rằng an ninh lương thực và chất lượng nước có mối liên hệ chặt chẽ. Thực tế, hầu hết các bệnh do thực phẩm gây ra đều do chất lượng nước sử dụng kém trong khi sản xuất và chế biến. Ngài nhấn mạnh rằng điều cần thiết là hành động không chậm trễ, để chấm dứt một lần và mãi mãi sự lãng phí, thương mại hoá và ô nhiễm nguồn nước. Sự hợp tác giữa các quốc gia, khu vực công và tư nhân là cần thiết hơn bao giờ hết, cũng như việc nhân rộng các sáng kiến của các tổ chức liên chính phủ. Ngoài ra cần phải thiết lập một ràng buộc pháp lý để cải thiện khả năng tiếp cận nước uống trên toàn thế giới.
“Vì vậy, chúng ta hãy nhanh chóng cung cấp nước cho những người đang khát. Hãy điều chỉnh lối sống của chúng ta để không lãng phí hoặc ô nhiễm nước”, Quốc vụ khanh Tòa Thánh kết luận và mời gọi mọi người hãy theo bước chân Thánh Phanxicô Assisi, để có thể mô tả nước như một người chị “rất khiêm nhường, quý giá và thanh khiết”.
Nguồn: Vatican News
bài liên quan mới nhất
- Đức Hồng y của Tokyo nói về Đại hội toàn thể FABC
-
FABC phác họa một Giáo hội hiệp hành với những nhịp cầu trên khắp Á Châu -
Báo cáo của Liên Hiệp Quốc: 645 triệu người phải đối mặt với nạn đói trong năm 2025 -
Học giả đại học Malaya cảnh báo FABC về tình trạng phân cực ngày càng gia tăng tại Á Châu -
Văn phòng Giáo sĩ của FABC ưu tiên đào tạo linh mục hiệp hành tại Á Châu -
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia kêu gọi Giáo hội tại Á Châu biết lắng nghe -
Văn phòng Giáo dân và Gia đình của FABC nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của giáo dân -
Đức Hồng y Tagle: Hiệp hành và kiên nhẫn nâng đỡ bước đi bên nhau -
Đức Hồng y Tagle mời gọi Đại hội FABC cầu nguyện và ngắm nhìn Đức Kitô như Đấng xây dựng cầu nối hiệp thông đích thực -
Đức Hồng y Ferrão kêu gọi thấm nhuần tinh thần hiệp hành
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006) -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y