ĐHY Parolin: Chúng ta cần thực hiện ngay các hành động cụ thể để chống biến đổi khí hậu
Tại Belém, Brazil, nơi đang diễn ra “Thượng đỉnh về Khí hậu” chuẩn bị cho Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu lần thứ 30 (COP30, 10–21/11/2025), Đức Hồng y Pietro Parolin đã nhấn mạnh tính cấp bách của việc thực thi những cam kết khí hậu đã được đưa ra trong các kỳ COP trước: “Thời gian không còn nhiều”. Ngài cảnh báo rằng nhân loại không thể tiếp tục trì hoãn trong khi hậu quả biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt.
Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh lưu ý rằng hiện nay số người phải rời bỏ nhà cửa vì thiên tai đã vượt cả con số tị nạn do chiến tranh, và đây là dấu chỉ rõ ràng cho thấy khủng hoảng khí hậu đã trở thành tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Tòa Thánh, qua các văn kiện Laudato si’ và Laudate Deum, tái khẳng định trách nhiệm luân lý đối với công trình sáng tạo và những người nghèo đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh rằng Giáo hội, dù không đưa ra giải pháp kỹ thuật, nhưng có vai trò nâng cao ý thức đạo đức và đào tạo lối sống tôn trọng môi trường. Ngài cho biết nhiều Giáo hội địa phương, đặc biệt tại Brazil, đang tích cực đưa vấn đề khí hậu xuống tận cấp cộng đồng, kết nối các Hội đồng Giám mục nhiều châu lục để hành động chung.
Về kỳ COP30 sắp tới, Đức Hồng y cho rằng thế giới không cần thêm “tuyên bố lớn tiếng”, nhưng cần quyết tâm thực hiện những điều đã hứa: giảm khí thải, hỗ trợ các quốc gia dễ tổn thương, tăng khả năng thích ứng của người dân. “Điều cần thiết nhất bây giờ là biến lời nói thành hành động cụ thể”, ngài nói.
Ngài cũng xem cuộc chiến chống biến đổi khí hậu là cơ hội để khôi phục chủ nghĩa đa phương, vốn đang khủng hoảng nghiêm trọng. “Hoặc chúng ta cùng giải quyết vấn đề toàn cầu bằng cách hợp tác, hoặc tất cả sẽ thất bại”, ngài nhấn mạnh.
Trong chuyến thăm tại Belém, Đức Hồng y Parolin cũng đến thăm Bệnh viện "Divina Provvidenza" và “Trang trại Hy Vọng”, nơi trẻ em được giáo dục về sinh thái, trồng rau, sản xuất biogas. Ngài đánh giá đây là “dấu chỉ hy vọng”, chứng tỏ thay đổi có thể bắt đầu từ những thế hệ trẻ nhất.
“Chúng ta có thể bắt đầu từ trẻ em”, Đức Hồng y khẳng định, “nhưng người lớn phải hành động ngay, vì thời gian không còn nhiều”.
Nguồn: Vatican News
bài liên quan mới nhất
- Gìn Giữ Sự Sống – Trao Niềm Hy Vọng: Cầu Nguyện Cho Việc Ngăn Ngừa Tự Tử
-
Khởi động lại nền kinh tế: Tái suy tư về kinh tế dưới ánh sáng Năm Thánh -
Đức Giáo hoàng mời gọi “suy tư sâu sắc” về vấn đề nhập cư tại Hoa Kỳ -
Đức Lêô XIV: Chức linh mục là một hiến dâng trọn vẹn -
Đức Thánh cha Lêô XIV cầu nguyện tại mộ Đức Thánh cha Phanxicô -
Đức Lêô XIV: Thiên Chúa đã mở cho chúng ta con đường dẫn đến sự sống đời đời -
Đức Lêô XIV tuyên bố thánh Newman lên hàng Tiến sĩ Hội Thánh -
Đặt phụ nữ vào trung tâm của ngoại giao và kiến tạo hòa bình -
Đức Lêô XIV: Nền giáo dục được xây dựng trên đời sống nội tâm, hiệp nhất, tình yêu và niềm vui -
Công bố kế hoạch tổng thể Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027 tại Seoul
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y