ĐHY Kasper bênh vực Huấn thị về giáo xứ của Bộ Giáo sĩ
Ngày 27/07 vừa qua, trong một chương trình bình luận của khách mời cho Domradio, đài phát thanh của tổng giáo phận Cologne, Đức Hồng y Walter Kasper đã bảo vệ Huấn thị mới của Vatican về các giáo xứ, sau khi tài liệu này bị một số giám mục Đức chỉ trích. Đức Hồng y nhận định rằng các nhà phê bình đã bỏ lỡ điểm trung tâm của tài liệu.
Hoán cải mục vụ hướng đến một nền tảng truyền giáo
Đức Hồng y Kasper nói: “Các nhà phê bình Đức hoàn toàn bỏ lỡ mối quan tâm thực sự của Huấn thị: đó là hoán cải mục vụ hướng đến một nền tảng truyền giáo. Nhưng chính xác thì mối quan tâm cơ bản này của Đức Giáo hoàng Phanxicô là chủ đề quan trọng trong bối cảnh của những con số đáng lo ngại về số người rời bỏ Giáo hội mới được công bố.”
Đức Hồng y Kasper, một nhà thần học và cựu Chủ tịch của Hội đồng Tòa Thánh cổ võ hiệp nhất các Kitô hữu, đã đề cập đến số liệu thống kê được đưa ra vào tháng trước cho thấy con số kỷ lục người Công giáo rời khỏi Giáo hội vào năm 2019.
Các phản đối quá nhắm đến điểm xác định rằng chỉ có linh mục có thể lãnh đạo cộng đoàn giáo xứ
Đức Hồng y lập luận rằng các nhà phê bình tài liệu đã bỏ qua phần mở đầu và tóm tắt của Huấn thị, trong đó nhấn mạnh đến trách nhiệm chung của toàn thể dân Chúa đối với các giáo xứ. Ngài nói rằng sự phản đối tập trung quá nhiều vào việc tài liệu nhấn mạnh rằng, theo giáo luật, chỉ có các linh mục mới có thể lãnh đạo việc chăm sóc mục vụ của các giáo xứ.
Các cải cách quên nhấn mạnh ý nghĩa và vẻ đẹp của ơn gọi linh mục
Theo Đức Hồng y, những thảo luận về luật độc thân, truyền chức linh mục cho nữ giới, nhóm lãnh đạo, vv., khiến cho chẳng người trẻ nào biết gì xa hơn về điều anh tham gia khi theo đuổi ơn gọi linh mục. Ngài nói: “Nếu chúng ta không thể tạo lại một bầu khí đón nhận, nhận biết, ý nghĩa và vẻ đẹp của ơn gọi linh mục trong giáo xứ, thì chúng ta hãy quên hết tất cả những thứ cải cách khác đi.”
Huấn thị nhắm ngăn chặn “chủ nghĩa độc đoán tân giáo sĩ” từ trên xuống
Hơn nữa, Đức Hồng y lập luận rằng thực tế là Huấn thị nhắm ngăn chặn “chủ nghĩa độc đoán tân giáo sĩ” từ trên xuống, bằng cách đảm bảo rằng các giám mục không thể đơn giản bắt bẻ, bãi bỏ hoặc hợp nhất các giáo xứ mà không chịu trách nhiệm. Thay vào đó, mục đích của Huấn thị là để đảm bảo rằng các giám mục bị ràng buộc bởi các “hiến pháp” và các tiêu chí và thủ tục có thể thi hành được.”
Nguồn: vaticannews.va
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân vụ hỏa hoạn tại Hồng Kông
-
Đức Lêô XIV khởi hành đến Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến Tông du đầu tiên của ngài -
Hồng y Parolin: Đức Giáo hoàng là sứ giả của hòa hợp, đối thoại và hòa bình ở Trung Đông -
Bộ Giáo lý Đức tin: Đơn hôn không phải là sự hạn chế nhưng là lời hứa đến vô tận -
Đức Lêô XIV gửi Tông Thư ‘In unitate fidei’ nhân kỷ niệm Công đồng Nicea -
Đức Lêô XIV: Ca đoàn được mời gọi trở thành dấu chỉ của sự hiệp nhất trong Giáo Hội -
Đức Lêô XIV viếng mộ Thánh Phanxicô tại Assisi -
Đức Lêô XIV mời gọi các nhà truyền giáo “trở nên sự hiện diện của Giáo hội ở mọi nơi” -
Tuổi tác không phải rào cản đối với các nữ tu -
Đức Lêô XIV công bố Ngày Thế giới Trẻ em lần thứ hai vào năm 2026
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y