ĐHY Foley: Đây là thời gian hứng thú để hoạt động

ĐHY Foley: Đây là thời gian hứng thú để hoạt động

ĐHY hối thúc các linh mục đưa mọi người về với Giáo Hội

WGPSG / ZENIT -- Rôma ngày 19-10-2009. Đức Hồng y John Foley nói: "giữa một thế giới đang thay đổi, các linh mục (Mỹ) cần phải phục vụ dân Mỹ và đưa họ trở về đời sống đức tin sống động của họ."

Bề trên Tổng quyền Dòng Kỵ Sĩ của Mộ Thánh ở Giêrusalem đã phát biểu hôm thứ bảy trong Thánh lễ khai giảng năm học tại Giáo Hoàng Học viện Bắc Mỹ Casa Santa Maria ở Rôma.

Trong bài giảng, Đức Hồng y, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Truyền thông Xã hội, hồi tưởng lại thời điểm ngài học tại nơi này cách đây 46 năm.

Ngài nhớ lại: “Vào thời điểm đó Công đồng Vatican II đang diễn ra.” Ngài đã học ở đó suốt cho đến khi ngài trở về Philadelphia vào năm 1965.

Đức Hồng y thừa nhận, “Có lẽ trong vòng 40 năm qua, sự việc đã thay đổi nhiều hơn cả sự thay đổi diễn ra trong 400 năm trước Công đồng.

Ngài tiếp: “Đây là thời gian lý thú và, ngoại trừ thời gian của chính Thiên Chúa chúng ta (cho dù chúng ta cũng đang sống trong Năm của Thiên Chúa), tôi không thể nghĩ ra được là có thời gian nào lý thú hơn để sống.”

Đức Hồng y Foley khuyến khích các thính giả “tạ ơn Chúa về đặc ân được sống trong thời đại này.”

Ngài thêm rằng “mỗi ngày và bằng mọi cách, bạn có thể truyền đạt niềm tin và tình yêu của mình cho Chúa Giêsu Kitô bằng nhiều phương cách hơn những môn đệ đầu tiên của Giêsu đã từng mơ ước.”

Đức Hồng y khẳng định: “Sự kết hợp giữa Công đồng Vatican II và cuộc cách mạng tin học đã thay đổi cuộc sống chúng ta đến mức độ bạn khó mà hình dung nổi.”

Những đổi thay

Ngài chỉ rõ: Có một thay đổi, đó là chúng ta đang sống trong “thế kỷ của người Mỹ”

Đức Hồng y giải thích: Với tư cách là một quốc gia, Hiệp Chủng Quốc Mỹ vẫn có vai trò quan trọng và có lẽ vẫn là một quốc gia mạnh nhất thế giới, nhưng -- dần dần -- sức mạnh dường như đang chuyển sang Châu Á, đến Trung Quốc và Ấn Độ, và có lẽ đến Châu Mỹ Latinh, Brazil, Chilê và ngay cả Mexicô nữa.”

Ngài nói thêm, trong Hiệp Chủng Quốc Mỹ, tỷ lệ “những người Công giáo không đăng ký và không sống đạo” đang gia tăng.

Đức Hồng y Foley kêu gọi thính giả chuẩn bị chính mình để “sẵn sàng đặc biệt phục vụ Giáo Hội”, ngài nhắc nhở họ: “Bạn phải phục vụ chứ không phải tìm được phục vụ.”

Ngài khẳng định: “Tất cả chúng ta phải khơi lại niềm tin của những người Công giáo, vì một lý do nào đó, đã lạc đường hoặc thậm chí chưa từng biết đến con đường đó.”

“Chúng ta tiếp tục và tăng triển những nỗ lực truyền giáo trên khắp thế giới, nhưng chúng ta còn phải gia tăng nỗ lực tông đồ của chính mình để chào đón những anh chị em Công giáo không sống đạo trở về tổ ấm thiêng liêng của mình, và tiếp cận được với những người không có niềm tin để giúp họ nhận ra chân lý và tình yêu của Đức Giêsu Kitô.”

Đức Hồng y kết luận: “Tôi vẫn tin chắc rằng không có gì quan trọng hơn là rao giảng cho mọi người về Chúa Giêsu – bởi vì ở trong Ngài chúng ta sống, hoạt động và hiện hữu.”

Ngài nói: “Xin Thiên Chúa chúc lành cho việc học tập của các bạn, cho cuộc sống của các bạn ở nơi đây, tại Roma, và khi trở về quê hương các bạn sẽ là những tông đồ mới!”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top