ĐGM Lạng Sơn huấn đức tại ĐCV Thánh Giuse Hà Nội
Sau giờ Kinh Chiều ngày 7-3-2011, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn đến thăm và chia sẻ với anh em chủng sinh Đại Chủng viện thánh Giuse Hà nội cơ sở I - 40 Nhà Chung.
Trong giờ huấn đức, Đức cha đã trình bày đề tài "Truyền giáo trong Giáo hội và thế giới ngày hôm nay". Đây là một đề tài hết sức nóng bỏng và nói lên sự khẩn thiết của Giáo hội trong sứ vụ truyền giáo của mình. Và cũng là một đề tài mà Đức cha đã đúc kết từ những kinh nghiệm mục vụ trong Giáo phận Lạng Sơn, giáo phận truyền giáo của ngài.
Với cách nói chuyện hấp dẫn, vui vẻ và nhiều những câu chuyện cụ thể sống động, Đức cha đã đem đến cho anh em chủng sinh một luồng sinh khí mới, một tầm nhìn mới trong sứ vụ truyền giáo. Ngài cho thấy rằng, việc truyền giáo ngày nay cần phải dấn thân không ngừng và hết sức khẩn trương. Vì đó là một sứ vụ cao cả mà Chúa Giêsu trước khi về trời đã trao phó cho Giáo hội, thế nhưng ngày nay dường như việc truyền giáo trong Giáo hội vẫn còn trong thời trứng nước. Cụ thể là ngày nay còn rất nhiều người chưa biết Chúa Kitô, những người đã biết rồi thì rất nhiều trong số đó lại dửng dưng và không sẵn sàng đón nhận Ngài.
Cuối bài chia sẻ, Đức cha khích lệ tinh thần truyền giáo nơi anh em chủng sinh. Ngài kêu mời mỗi một người chủng sinh hãy là những chiến sĩ Phúc Âm sẵn sàng ra đi loan báo Tin Mừng, đặc biệt những nơi khó khăn, xa xôi hẻo lánh.

Sáng hôm sau, trong bài giảng Thánh lễ cầu nguyện cho ân nhân Đại Chủng Viện, Đức cha mời gọi mỗi người chủng sinh sống theo gương bác ái hy sinh của ông Tôbia đã dám chọn Chúa. Mặc dầu bị thử thách, bị mù lòa những vẫn một mực trung thành và sống theo điều thiện, vâng giữ lề luật của Chúa.
Ngài nêu mẫu gương Chúa Giêsu luôn tìm kiếm sự thánh thiện và giá trị đích thực trong cuộc sống, Ngài mời gọi hãy cộng tác với Chúa để xây dựng bộ mặt trái đất, để trái đất thấy được huyền nhiệm tình yêu của Thiên Chúa, thấy được rằng con người muốn sống thánh thiện hãy sống đúng phẩm giá và đạo lý mà Thiên Chúa đã vạch cho con người.
Ngài kêu mời anh em chủng sinh là con cái hãy sống thật với chính mình, tín thác, tin tưởng vào sự thật Tin Mừng của Chúa trong hành trình sống đạo, để mai ngày, khi bước vào cuộc đời, mỗi anh em chủng sinh là những chiến sĩ Phúc Âm của Chúa, của Giáo hội.

bài liên quan mới nhất
- Tổng hợp các phần chính yếu của Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Huế tại Giáo phận Nha Trang
-
Giáo phận Cần Thơ giới thiệu ảnh và tượng chính thức của Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp -
Thánh lễ Tuyên phong Chân phước cho Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp -
Bài giảng của Đức Hồng Y Luis Antonio G. Tagle trong Thánh lễ Tuyên phong Chân phước cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp -
Chương trình và link video trực tiếp Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, linh mục tử đạo (1897–1946) -
Giáo phận Cần Thơ hân hoan đón Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle trước thềm Đại lễ Tuyên phong Chân phước -
Đức Hồng Y Luis Antonio G. Tagle - Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin Mừng, Đặc sứ của Đức Thánh Cha – đã đến Việt Nam -
Video hướng dẫn tham dự Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp -
Thánh lễ truyền chức Giám mục - Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến 23-6-2026 -
Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên trong Thánh lễ Truyền chức Giám mục GB Nguyễn Quang Tuyến
bài liên quan đọc nhiều
- Tiểu sử Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng
-
Bổ nhiệm Giám mục chính tòa các giáo phận Hà Tĩnh và Phát Diệm, Giám mục phó giáo phận Cần Thơ -
Bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP.HCM -
Hội đồng Giám mục Việt Nam đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng -
Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia -
Đoàn Việt Nam sẽ hành hương và mừng đón Đức Thánh Cha tông du Mông Cổ -
Thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức cha tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang: Giám mục Chính tòa giáo phận Bắc Ninh -
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam -
Giáo hội Việt Nam gửi Thư đến Đức Thánh Cha Phanxicô