Đào tạo Giáo Lý Viên khóa mới (K11)

Đào tạo Giáo Lý Viên khóa mới (K11)

Đào tạo Giáo Lý Viên khóa mới (K11)

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG GIÁO PHẬN TP.HCM

BAN MỤC VỤ GIÁO LÝ

Trung tâm Mục vụ Tgp Tp. HCM - 6 bis Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp. HCM
Đt. 028. 3911 8404 - Email: daotaoglv@gmail.com

 

THÔNG BÁO

ĐÀO TẠO GIÁO LÝ VIÊN KHÓA MỚI (K11)

2018 - 2019

 

Kính thưa quý Cha, quý Tu sĩ, quý Giảng viên và quý Anh Chị giáo lý viên,

Trước hết Ban Giáo lý Giáo phận chúng con cám ơn quý Cha, quý Bề trên và quý Giảng viên đã nhiệt tình cộng tác với chúng con trong khóa đào tạo giáo lý viên vừa qua 2017-2018 tại 5 cơ sở: Sài gòn (Trung tâm Mục vụ); An Nhơn (Xóm Mới); Tam Hải (Thủ Đức); Bùi Môn (Hóc Môn) và Tân Hương (Tân Sơn Nhì).

Nay, do nhu cầu của Giáo phận, chúng con tiếp tục mở khóa mới cho chương trình đào tạo giáo lý viên căn bản niên khóa 2018-2019 tại 5 cơ sở trên.

Ban Giáo Lý chúng con vinh dự được tiếp tục chia sẻ trách nhiệm với Đức Giám Mục Giáo phận và hỗ trợ quý Cha xứ trong việc đào tạo những Nhà Giáo dục đức tin cho giáo phận.

                                                                                                                                                                                            Kính báo
                                                                                                                                                                             Trưởng ban Giáo lý Giáo phận
                                                                                                                                                                            Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO LÝ VIÊN 2018-2019

MỤC ĐÍCH

Ban Mục Vụ Giáo lý Tổng giáo phận Tp. HCM tổ chức khóa huấn luyện Giáo lý viên, nhằm đào tạo những người có khả năng thi hành tác vụ huấn giáo nhân danh Hội Thánh, theo 3 chiều kích: hiệp thông với Thiên Chúa, hiệp thông với Hội Thánh và hiệp thông với mọi người.

CHƯƠNG TRÌNH CĂN BẢN

Chương trình đào tạo căn bản được xây dựng theo mô hình HIỆP THÔNG, qua các giai đoạn:

Giai đoạn 1 (Cấp I): huấn luyện củng cố tương quan cá vị với Thiên Chúa. Ba giảng khoá chính trợ giúp cho giai đoạn này: Nhân bản, Tín lý, Linh đạo -Kinh nguyện.
Giai đoạn 2 (Cấp II): huấn luyện củng cố tương quan với Giáo Hội, nhờ tìm hiểu các khoá: Lịch sử Cứu độ; Lịch sử Giáo hội; Phụng vụ Bí tích.
Giai đoạn 3 (Cấp III): huấn luyện củng cố tương quan trong xã hội, hướng đến việc dấn thấn phục vụ làm chứng. Ba giảng khoá cột trụ: Công đồng  Vatican II, Dẫn vào các tôn giáo, Luân Lý.

Đặc biệt hơn, vì việc dạy giáo lý là thực thi tác vụ Lời Chúa và Giáo dục đức tin, nên hai giảng khoá giảng Thánh Kinh & Sư Phạm sẽ được trải đều trong cả ba giai đoạn với hai cấp độ khác nhau: căn bản & chuyên biệt.

Cụ thể, chương trình được cấu trúc như sau:

MÔN HỌC

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Số tiết học

Số tiết thi & sinh hoạt

Nhân Bản

Lịch sử Dân Thiên Chúa

Dẫn Vào Các Tôn Giáo

12

2

Linh Đạo-Cầu Nguyện

Lịch Sử Hội Thánh Công giáo

Tìm Hiểu Công đồng Vat.II

18

2

Tín Lý Căn Bản

Tìm Hiểu Phụng vụ-Bí tích

Luân Lý Căn Bản

30

2

Tìm Hiểu Thánh Kinh

Tìm Hiểu Cựu Ước

Tìm Hiểu Tân Ước

24

2

Sư Phạm Giáo Lý Tổng Quát

Sư Phạm Giáo Lý Thiếu Nhi

Sư Phạm GL Thiếu Niên

20

2

CỘNG mỗi cấp

104

10

TỔNG CỘNG 3 cấp

312

30

 

THỜI GIAN HỌC

  • Tại TTMV (Sài gòn): các chiều Chúa Nhật, từ 14g00 – 17g30
  • Tại An Nhơn (Xóm Mới): các chiều Chúa Nhật, từ 14g00 – 17g00
  • Tại Bùi Môn (Hóc Môn): các chiều Chúa Nhật, từ 14g00 – 17g30
  • Tại Tân Hương (Tân Sơn Nhì): các chiều Chúa Nhật, từ 14g00 – 17g30
  • Tại Tam Hải (Thủ Đức): các t i thứ Hai và thứ Sáu, từ 19g15 – 21g00

GHI DANH

1. Điều kiện ghi danh

a)Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp phổ thông (giấy chứng nhận)

b)Trình độ giáo lý: Rước lễ Bao đồng

c) Phẩm chất Đạo đức: Có hạnh kiểm tốt và tinh thần phục vụ cộng đoàn.

2. Nơi ghi danh & Thời gian ghi danh (từ 01/8 đến 31/8/2018)

  • TRUNG TÂM MỤC VỤ: số 6 bis Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp. HCM, phòng  4, từ thứ Hai đến thứ Bảy (trừ  chiều thứ Bảy): sáng từ 8g30-11g30; chiều từ 13g30-16g30. Đt. 028.39118404/daotaoglv@gmail.com
  • AN NHƠN: VP giáo xứ An Nhơn, 15/173 Lê Hoàng Phái, P.17, Gò Vấp, các Chúa Nhật, từ 15g00-18g00.
  • BÙI MÔN: VP Dòng Thừa sai Đức Mẹ Trinh Vương, 41/2 Ấp Tân Tiến, Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Chúa Nhật: sáng từ 9g00 – 11g00; chiều từ 15g00-18g00. Email: dtglvbuimon@gmail.com
  • TÂN HƯƠNG: VP. Cộng Đoàn  Dòng Chúa Quan Phòng, 162A Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú, từ thứ Hai đến thứ Bảy vào buổi chiều từ 15g00-18g00 và Chúa Nhật, buổi sáng từ 9g00-11g00. Email: dtglvtanhuong@gmail.com
  • TAM HẢI: VP. giáo xứ Tam Hải, 180 Tam Châu, KP 2, Tam Bình, Thủ Đức, buổi tối thứ Bảy từ 19g30- 21g00; Chúa Nhật: sáng từ 9g00-11g00; chiều từ 15g00-18g00.

3. Hồ sơ

  • 1 phiếu ghi danh nhận tại địa điểm ghi danh hoặc download tại website http://tgpsaigon.net
  • 1 ảnh 3x4 hoặc 1 file ảnh (nếu là học viên mới).
  • 1 bản sao Bằng Tốt Nghiệp Phổ thông Trung học/Cao đẳng/Đại học (học viên mới).
  • 1 bản sao Chứng Nhận Rước lễ Bao Đồng (nếu có).

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:

  • Đạt điểm 60/100 trở lên trong bài kiểm tra cuối mỗi giảng khóa. Môn nào không đủ điểm, sẽ được thi lại; không thi lại, sẽ học lại môn ấy.
  • Hiện diện 80% số tiết của mỗi môn học (vắng 20% số tiết mỗi môn học sẽ không được tham dự  kỳ thi  cuối khóa – Nếu có điểm cũng không được công nhận. Danh sách không đủ điều kiện thi cuối khóa được niêm yết trước ngày thi).

LỆ PHÍ:

  1. HỌC PHÍ: 120.000 đồng/môn học. Nộp khi ghi danh tại các điểm ghi danh của 5 cơ sở. Trường hợp hủy môn học trước 2 tuần bắt đầu môn học, học phí sẽ được hoàn lại 80%.
  2. THẺ GIÁO LÝ VIÊN: miễn phí khi cấp lần thứ nhất. Các lần sau: 20.000đ/thẻ.
  3. CHỨNG CHỈ: miễn phí trong thời gian quy định (tùy cơ sở). Sau thời gian quy định: 500.000đ/chứng chỉ.
  4. PHIẾU ĐIỂM có chữ ký: 10.000đ/phiếu.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT:

  1. Về việc ghi danh: Để Ban Đào tạo có thể tổ chức khóa học một cách tốt đẹp, xin vui lòng ghi danh và đóng lệ phí theo đúng thời gian quy định (từ 01 đến 31 tháng 8 năm 2018).
  2. Về học tập: Để tôn trọng giảng viên và bảo đảm nội dung học tập, xin học viên có mặt đúng giờ và tham dự trọn vẹn các tiết học. Vắng mặt vui lòng thông báo cho văn phòng.
  3. Về việc thi lại: Danh sách thi lại được thông báo cho học viên ngay sau khi Văn phòng nhận được kết quả từ Giảng viên.

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top