Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027: “Hãy can đảm! Thầy đã thắng thế gian.”

Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027: “Hãy can đảm! Thầy đã thắng thế gian.”

Ngày 24 tháng 9 tại Vatican đã diễn ra buổi họp báo công bố chủ đề và logo của Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027. Từ trái qua phải, đại diện giới trẻ Hàn Quốc Kim Su-ji, Đức Tổng Giám mục Jeong Soon-taek, Đức Hồng y Kevin Farrell và Đức Giám mục Lee Gyeong-sang.

Văn phòng Báo chí Toà Thánh đã tổ chức buổi họp báo tại Hội trường Thánh Piô X ở Vatican vào sáng ngày 24 (giờ địa phương) và chính thức công bố logo cùng chủ đề của Đại hội Giới trẻ Thế giới (WYD) Seoul 2027 do Đức Thánh Cha Phanxicô lựa chọn: “Hãy can đảm! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,33).

2027 Seoul WYD Logo

Logo chính thức của WYD Seoul 2027 được lấy cảm hứng từ nét vẽ của bảo vật quốc gia, tác phẩm ‘Inwang Jesaekdo’ của Gyeomjae Jeong Seon (1676-1759), và sử dụng kỹ thuật thư pháp truyền thống của Hàn Quốc để viết chữ ‘Seoul’. Đồng thời, logo thể hiện hình ảnh một thanh niên năng động, và các chữ cái ‘W’, ‘Y’, và ‘D’ có thể được thấy trong chữ ‘Seoul’, biểu đạt sự hài hòa giữa phương Đông và phương Tây.

Đức Hồng y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đã nhắc lại trong buổi họp báo rằng “Đức Giáo hoàng đã chọn Hàn Quốc làm quốc gia chủ nhà cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2027.”

Ngài tiếp tục, “WYD là một cơ hội quý giá cho các giáo hội địa phương tổ chức sự kiện để chia sẻ văn hóa và đức tin độc đáo của mình với các giáo hội khác,” và thông báo rằng “Giáo hội Hàn Quốc đã được làm phong phú bởi những chứng tá anh hùng của vô số vị tử đạo và đang tỏa sáng mạnh mẽ ánh sáng của đức tin và hy vọng đến tất cả tín hữu trên toàn thế giới.”

Vào ngày 24 tháng 11, Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ và Ngày Giới Trẻ Thế Giới, một buổi lễ sẽ được tổ chức tại Vatican để trao cây Thánh giá Hành hương và biểu tượng "Đức Mẹ, Đấng Cứu Chuộc của dân thành Roma", cho giới trẻ từ Lisbon, Bồ Đào Nha, thành phố chủ nhà của WYD trước đó.

Đức Hồng y Farrell cho biết buổi lễ sẽ là “một nghi thức trao quyền để đánh dấu sự khởi đầu của hành trình chuẩn bị tinh thần của Giáo hội Hàn Quốc cho WYD,” và kêu gọi, “Tôi hy vọng nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những người chưa từng tham gia WYD, sẽ cùng nhau đi trên hành trình ba năm này và bước đi trên con đường trưởng thành nội tâm.”

Đức Tổng giám mục Jeong Sun-taek, chủ tịch Ủy ban Tổ chức Khu vực WYD Seoul 2027, đã bày tỏ lòng biết ơn đến Đức Thánh Cha Phanxicô vì đã chọn chủ đề đặc biệt này.

Đức Tổng Giám mục Jeong cho biết, “Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc được thành lập từ đức tin tự phát và năng động của những tín hữu đầu tiên, những người đã đón nhận hạt giống Tin Mừng mà không có sự hiện diện của các nhà truyền giáo với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.” Ngài nói, “Vào năm 2027, nhiều người trẻ từ khắp nơi trên thế giới sẽ gặp gỡ giới trẻ Hàn Quốc, những người đã thừa kế đức tin của tổ tiên mình và chia sẻ niềm đam mê mới của họ đối với đức tin.”

Ngài tiếp tục, “Cuộc hành hương WYD Seoul 2027 sẽ là hành trình để suy ngẫm và chia sẻ với các khách hành hương khác về những hình thức đau khổ và bất công mới mà giới trẻ trên khắp thế giới ngày nay đang đối mặt, cùng với Đức Giêsu Kitô, Đấng đang sống trong những người trẻ.” Ngài cam kết, “Cùng với tất cả người trẻ và tín hữu tại Hàn Quốc, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để chuẩn bị cho các bạn trẻ trên toàn thế giới có thể trải nghiệm niềm vui trở thành ánh sáng và muối cho đời với tư cách là thành viên của Giáo hội.”

Đức Giám mục Lee Gyeong-sang, Tổng điều phối viên của Ủy ban Tổ chức WYD Seoul 2027, đã trình bày về quá trình chuẩn bị cho WYD và các kế hoạch trong tương lai sau khi thành phố chủ nhà được lựa chọn.

Đức Giám mục giải thích về sự đa dạng tôn giáo và nét đặc trưng văn hóa của xã hội Hàn Quốc, nói rằng “Giới trẻ và tín hữu trẻ Hàn Quốc cởi mở với các tôn giáo khác và tìm kiếm một cuộc sống hòa hợp và hòa bình.” Sau đó, ngài giải thích về logo chính thức: “Tôi sẽ theo dõi chặt chẽ để những thành quả của Đại hội Giới trẻ Thế giới không chỉ dừng lại ở ý nghĩa của logo mà còn hướng đến sự trưởng thành và đổi mới thực sự của Giáo hội.”

“Thông qua WYD Seoul 2027, chúng tôi sẽ mở ra con đường cho sự hiệp nhất, hy vọng, can đảm và đam mê không chỉ dành cho những người trẻ Công giáo mà còn cho đa dạng những người trẻ từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng bước đi,” Kim Soo-ji (tên thánh rửa tội là Gabriela), đại diện giới trẻ Hàn Quốc, phát biểu.

Cuối cùng, trong phần hỏi đáp, các câu hỏi đã được đặt ra về sự tham gia của giới trẻ Bắc Triều Tiên. Đức Tổng giám mục Jeong Sun-taek cho biết, “Xét về tình hình quốc tế hiện tại và tình hình của cả hai quốc gia, dự kiến điều này sẽ không dễ dàng, nhưng nếu tình hình cho phép, tôi sẽ rất vui khi mời họ.”

Ủy ban Truyền thông Tổng giáo phận Seoul, Ku Yeo-jin

Nguồn: Catholic Archdiocese of Seoul

Chuyển ngữ: Hạo Nhiên

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top