Công bố kế hoạch tổng thể Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027 tại Seoul

Công bố kế hoạch tổng thể Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027 tại Seoul

Công bố kế hoạch tổng thể Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027 tại Seoul

Tác giả: Gu Yeo-jin / Ban Truyền thông TGP Seoul
Hạo Nhiên chuyển ngữ từ Tổng Giáo phận Seoul

 

“Một triệu bạn trẻ từ khắp thế giới, cùng mơ ước về hiệp nhất và liên đới nơi đất nước Hàn Quốc”

Ngày 27/10/2025, Ủy ban tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới (WYD) Seoul 2027 đã công bố bản kế hoạch tổng thể cho sự kiện Ngày Giới trẻ Thế giới sẽ được tổ chức tại Seoul vào năm 2027. Thông báo được đưa ra trong buổi họp báo tổ chức tại hội trường Omnibus Park thuộc Đại học Công Giáo Hàn Quốc. Kế hoạch đã được soạn thảo sau khi tham khảo ý kiến chặt chẽ với Tòa Thánh và chính thức bước vào giai đoạn thực hiện.

Đức Tổng Giám mục Jeong Sun-taek, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Seoul và Chủ tịch Ủy ban tổ chức, đã mở đầu buổi họp báo bằng lời phát biểu: “Cuộc gặp gỡ hôm nay không đơn thuần là để công bố một kế hoạch tổ chức sự kiện. Đây là cam kết của chúng tôi đối với giới trẻ toàn thế giới đang sống trong thời đại hôm nay và là lời mời gọi suy tư về hướng đi chung của cộng đồng nhân loại.”

Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh: “Seoul năm 2027 sẽ không chỉ là một địa điểm tổ chức sự kiện, mà sẽ trở thành thành phố của niềm hy vọng, của sự liên đới và được sai đi.”

WYD, đại hội giới trẻ toàn cầu chia sẻ những giá trị phổ quát của nhân loại

Đức Cha Lee Kyung-sang, Tổng Điều phối viên của Ủy ban tổ chức, đã trình bày về lịch sử và ý nghĩa của WYD cũng như các chương trình chính của Đại hội. Ngài giải thích: “WYD là nơi quy tụ giới trẻ toàn cầu để suy tư và chia sẻ những giá trị phổ quát của nhân loại. Kể từ khi được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thiết lập vào năm 1985 nhằm mừng Ngày Giới trẻ Thế giới, WYD đã trở thành biểu tượng cho tình liên đới và hòa bình của giới trẻ toàn cầu.”

Từ WYD đầu tiên tại Rôma năm 1986 đến nay, tổng số người tham dự WYD đã lên đến 23,5 triệu người. WYD tại Manila năm 1995 thu hút 4 triệu người, còn tại Lisbon năm 2023 có 1,5 triệu người tham dự.

WYD Seoul 2027 là kỳ đại hội quốc tế lần thứ 17, mang nhiều ý nghĩa lịch sử:

  • Lần đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia bị chia cắt
  • Lần đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia không có truyền thống Kitô giáo
  • Lần thứ hai được tổ chức tại châu Á
  • Có chuyến tông du của Đức Giáo hoàng đến Hàn Quốc

Tầm nhìn cốt lõi: “Chân lý, Tình yêu, Hòa bình”

Đức Cha Lee cho biết WYD 2027 sẽ tập trung vào ba giá trị phổ quát được rút ra từ Tin Mừng: chân lý, tình yêu và hòa bình. Ngài nói: “Cùng với giới trẻ toàn cầu, chúng tôi muốn suy tư về phẩm giá con người dựa trên Tin Mừng, nâng đỡ lòng can đảm vượt qua những khủng hoảng mà giới trẻ đang đối mặt, và đề xuất những giá trị thiêng liêng phổ quát hướng tới một cộng đồng nhân loại tràn đầy sự sống.”

Trong chủ đề “Tình yêu”, ngài đặc biệt nhấn mạnh đến các hoạt động bảo vệ môi trường sinh thái. Để giảm thiểu lượng khí CO₂, Ban tổ chức đã trồng hơn 700 cây và cam kết duy trì đến năm 2027. Ngoài ra, một mạng lưới quốc tế nhằm vượt qua khủng hoảng khí hậu và bảo vệ môi trường cũng sẽ được thành lập, trong đó có các hội thảo và chuyên đề do chính giới trẻ thực hiện.

Lịch trình Đại hội: Từ ngày 29/7 đến 8/8/2027 (10 đêm 11 ngày)

WYD Seoul 2027 sẽ diễn ra trong 11 ngày, từ 29/7 đến 8/8/2027.

  • Giai đoạn đầu (29/7 – 2/8): Đại hội cấp giáo phận tại 15 giáo phận trên toàn quốc
  • Giai đoạn sau (3/8 – 8/8): Đại hội chính thức diễn ra tại thủ đô Seoul

Tại các giáo phận ở Hàn Quốc, người tham dự sẽ giao lưu với tín hữu địa phương, trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc và sống với các gia đình bản xứ qua hình thức “home-stay”.

Đại hội chính thức sẽ bao gồm 6 chương trình trọng điểm:

  • Thánh lễ khai mạc
  • Buổi đón tiếp Đức Giáo hoàng
  • Lễ hội giới trẻ
  • Ba ngày giáo lý
  • Chặng Đàng Thánh Giá
  • Đêm canh thức và Thánh lễ sai đi

Thánh lễ khai mạc sẽ do Đức Tổng Giám mục Jeong Sun-taek chủ sự, có sự tham dự của khoảng 160 Hồng y và Giám mục đến từ 160 quốc gia. Buổi đón tiếp Đức Giáo hoàng là lần gặp chính thức đầu tiên giữa ngài và giới trẻ, sẽ có các trình diễn nghệ thuật và sứ điệp từ Đức Thánh Cha.

 

Địa điểm tổ chức dự kiến

Các địa điểm được xem xét bao gồm:

  • Công viên Olympic hoặc Công viên sông Hán tại Yeouido cho đêm canh thức và Thánh lễ sai đi
  • Sân vận động World Cup Sangam hoặc quảng trường Gwanghwamun cho Thánh lễ khai mạc và buổi đón tiếp Đức Giáo hoàng

Sự kiện quốc tế quy mô một triệu người: Chính phủ và chính quyền địa phương cần hợp tác toàn diện

Linh mục Lee Young-je, Tổng Thư ký Ủy ban tổ chức, cho biết: “Dự kiến số lượng tham dự Thánh lễ sai đi sẽ lên đến một triệu người.”

Do đó, các vấn đề như nhập cảnh, lưu trú, ăn uống, di chuyển và an toàn đều được lập kế hoạch chi tiết.

Về việc đăng ký, cha cho biết nguyên tắc là “mở, miễn phí và liên đới”. Tất cả bạn trẻ, kể cả không phải người Công giáo, đều có thể đăng ký miễn phí.

Việc lưu trú sẽ được quản lý bởi 233 giáo xứ tại Tổng Giáo phận Seoul, với các tiêu chuẩn vệ sinh nghiêm ngặt, phân biệt giới tính, và đảm bảo chỗ ở riêng biệt cho người chưa thành niên đi cùng người hướng dẫn.

Về an ninh, cha cho biết sẽ phối hợp với cảnh sát, cứu hỏa, y tế và đội ngũ tình nguyện để xây dựng hệ thống an toàn nhiều tầng. Một hệ thống bảo vệ thanh thiếu niên cũng đang được xây dựng.

Ngài nhấn mạnh: “WYD Seoul 2027 là một sự kiện tầm quốc gia, không thể thực hiện chỉ bằng nỗ lực của tư nhân. Chúng tôi cần sự phối hợp mạnh mẽ từ chính phủ và chính quyền địa phương trong tất cả lĩnh vực: hành chính, an toàn, ngân sách, giao thông, y tế và viễn thông.”

Cha cũng khẳng định: “Chúng tôi cam kết hợp tác chặt chẽ với Tòa Thánh, chính phủ, địa phương và các tổ chức dân sự để bảo đảm việc chuẩn bị diễn ra suôn sẻ. Như Đức Tổng Giám mục Jeong đã nhấn mạnh, sự minh bạch và uy tín trong ngân sách và vận hành là ưu tiên hàng đầu.”

 

“Truyền đi sứ điệp hòa bình và hiệp nhất cho toàn thế giới”

Đức Cha Lee Kyung-sang kết thúc bài phát biểu bằng lời kêu gọi: “WYD là cơ hội lịch sử để Hàn Quốc vượt qua ranh giới tôn giáo, gửi đến thế giới sứ điệp về hòa bình, hiệp nhất và liên đới. Ủy ban tổ chức sẽ làm hết sức mình, dưới sự phối hợp của chính phủ và chính quyền địa phương, để sự kiện trọng đại này được tổ chức thành công và an toàn.”

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top