Công bố chương trình viếng thăm của ĐTC tại Cộng hòa Croát

Công bố chương trình viếng thăm của ĐTC tại Cộng hòa Croát

VATICAN. Hôm 18-4-2011, Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chính thức cuộc viếng thăm của ĐTC Biển Đức 16 tại Cộng hòa Croát từ ngày 4 đến 5-6 tới đây nhân dịp Đại hội toàn quốc các gia đình Công Giáo.

- ĐTC sẽ rời Roma lúc 9 giờ sáng thứ Bảy, 4-6 và đến thủ đô Zagreb lúc 11 giờ sau 1 giờ rưỡi bay. Sau nghi thức tiếp đón tại phi trường ngài sẽ thăm Tổng thống tại Phủ Tổng thống vào lúc 12 giờ 15 rồi tiếp thủ tướng tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh lúc gần 2 giờ chiều.

Lúc 6 giờ 15 cùng ngày, ĐTC sẽ gặp gỡ các đại diện xã hội dân sự, giới chính trị, đại học, văn hóa, xí nghiệp cùng với ngoại giao đoàn và các vị lãnh đạo tôn giáo tại Nhà hát quốc gia ở Zagreb. Tiếp đến vào lúc 7 giờ rưỡi tối, ngài chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại Quảng trường Bano Josip Jelacic.

- Chúa nhật 5-6, vào lúc 10 giờ, ĐTC sẽ cử hành thánh lễ tại trường đua ở Zagreb nhân Đại hội toàn quốc các gia đình Công giáo Croát, rồi chủ sự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Sau lễ, ngài sẽ dùng bữa trưa với các GM Croát cũng như các GM khách tại trụ sở mới của HĐGM.

Lúc 5 giờ chiều, ĐTC sẽ chủ sự Kinh Chiều với các GM, LM, tu sĩ nam nữ và chủng sinh tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu và thánh Stephano của Tổng Giáo phận Zagreb. Cũng tại đây ngài sẽ viếng mộ chân phước Alojzije Viktor Speniac, người đã bị chế độ cộng sản trước kia cầm tù và qua đời trong thời gian còn bị quản thúc.

Sau kinh chiều, ĐTC sẽ ra phi trường và đáp máy bay lúc gần 8 giờ tối để trở về Roma, dự kiến vào lúc 9 giờ 15 phút. Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của ngài trong năm nay tại nước ngoài. (SD 18-4-2011)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top