Chăm sóc trẻ khuyết tật để gặp gỡ Chúa Giêsu
Các nữ tu thuộc tu hội Con Đức Mẹ Hiệp Nhất đang chăm sóc các trẻ khuyết tật tại nhà tình thương Hương La ở giáo xứ Tử Nê, xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
“Chị em chúng tôi thường chia sẻ với nhau rằng được chăm sóc các em cũng chính là được chăm sóc và gặp gỡ Chúa Giêsu bởi các em chính là hình ảnh của Chúa Giêsu bị bỏ rơi” – nữ tu Anna Nguyễn Thị Đính, tổng phụ trách tu hội, cho ucanews.com biết.
Tại nhà thương này có 12 nữ tu chăm sóc 23 trẻ khuyết tật thể lý và tâm thần, và hai người cao tuổi neo đơn.
Nữ tu Anna Nguyễn Thị Trúc, 45 tuổi, làm việc ở nhà tình thương 15 năm, cho biết các chị chăm sóc những người kém may mắn này bằng cả tình yêu và lòng quảng đại.
Dù bầu khí ở đây là đầy ắp tình yêu thương nhưng khó khăn và thử thách thì rất lớn. Nữ tu Trúc kể hầu hết các em đều bị bại liệt, không còn ý thức và có em còn bị thần kinh co giật nặng.
Nữ tu Đính cho biết các nữ tu đảm đương hầu hết mọi sinh hoạt như ăn uống, tắm giặt, thay quần áo, rửa mặt của trẻ. Có em vừa ăn vừa thở dốc vừa phụt đồ ăn ra ngoài, gào hét cả tiếng đồng hồ mới ăn hết bát cháo loãng. Thân hình các cháu thường cứng đơ, hoặc có cháu nặng quá gây khó khăn cho các nữ tu rất nhiều. Trong ngày, có khi các nữ tu chỉ kịp chợp mắt 15-60 phút.
Linh mục Phanxicô Nguyễn Văn Huân, chánh xứ Tử Nê, cho hay các chị không chỉ chăm sóc các em mà còn phải dành thời gian trồng lúa, trồng rau và nuôi cá để kiếm sống và lo cho các em.
Các em đến đây từ nhiều nơi và có hoàn cảnh éo le khác nhau. Có em bị vứt bỏ ngoài đường hay nghĩa địa, có những em bị thần kinh đi lang thang ngoài đường, và cũng có những em được bố mẹ giao cho các nữ tu chăm sóc vì gia cảnh quá nghèo túng.
Nhà tình thương này trước đây là một cô nhi viện của Giáo hội nuôi dưỡng hơn 100 trẻ mồ côi, khuyết tật. Sau năm 1954, cô nhi viện ngưng hoạt động và cơ sở bị xuống cấp. Đến năm 1999, Đức cố hồng y Phaolô Phạm Đình Tụng và Đức cha Giuse Nguyễn Quang Tuyến tái thiết cô nhi viện này với mong muốn nuôi dưỡng những trẻ khuyết tật, không nơi nương tựa.
Tu hội Con Đức Mẹ Hiệp Nhất, tiền thân là các chị em tận hiến sống tại gia đình và làm việc tông đồ tại các giáo xứ do Đức Hồng y Tụng sáng lập, được thành lập năm 1998. 300 nữ tu của tu hội cấp phát thuốc cho người bệnh nghèo, dạy giáo lý kinh bổn, điều hành các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi và người già cô đơn, nhà mở dành cho chị em cơ nhỡ, trao Mình Thánh Chúa cho kẻ liệt, và phục vụ giáo xứ, giáo họ chưa có linh mục.
bài liên quan mới nhất
- Học viện Công Giáo Việt Nam thông báo tuyển sinh chương trình Thần học, Mục vụ và Ngôn ngữ năm 2026
-
Các giáo phận chào đón năm mới 2026 - Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 55 (31/12/2025 - 05/01/2026) -
Những dấu chỉ yêu thương và ánh sáng Giáng Sinh - Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 53 (22/12 - 27/12/2025) -
Đại hội người khuyết tật - Hiệp thông - Chia sẻ - Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 52 (15/12 - 22/12/2025) -
Sứ điệp Giáng sinh 2025 của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski - Đại diện Tòa thánh tại Việt Nam -
Tòa Giám mục Cần Thơ thông báo: Lễ Phong chân phước cho Tôi tớ Chúa - Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp -
Hai Thánh Giá mới Nhà thờ Đức Bà & những dấu ấn đức tin tuần qua - NSGHVN số 51 (08/12 - 15/12/2025) -
Hành trình giao hòa và gắn kết của Cộng đoàn Kitô hữu Việt Nam tại Manila trong Năm Thánh Jubilee 2025 -
Logo Năm Mục vụ 2026: Mỗi Kitô hữu là Một Môn đệ Thừa sai: “Anh em là ánh sáng thế gian" (Mt 5,14) -
Thánh lễ Tạ ơn mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Giáo phận Long Xuyên
bài liên quan đọc nhiều
- Tiểu sử Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng
-
Bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP.HCM -
Bổ nhiệm Giám mục chính tòa các giáo phận Hà Tĩnh và Phát Diệm, Giám mục phó giáo phận Cần Thơ -
Hội đồng Giám mục Việt Nam đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng -
Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia -
Đoàn Việt Nam sẽ hành hương và mừng đón Đức Thánh Cha tông du Mông Cổ -
Thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức cha tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam -
Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang: Giám mục Chính tòa giáo phận Bắc Ninh -
Giáo hội Việt Nam gửi Thư đến Đức Thánh Cha Phanxicô