Caritas Việt Nam: Bảo vệ thế hệ tương lai khỏi nạn buôn người
TGPSG/Vatican News -- Vì Việt Nam là một trong những quốc gia có số lượng người dùng mạng xã hội cao nhất, Caritas đang nỗ lực ngăn chặn các trường hợp buôn người tiếp theo bằng cách hướng dẫn giới trẻ trong các giáo phận.
Theo báo cáo của Statista vào tháng 6 năm nay, từ năm 2008 đến 2023, số nạn nhân của nạn buôn người trên toàn cầu đã tăng hơn gấp bốn lần, từ 30.000 lên gần 134.000, Hãng tin Fides của Vatican giải thích rằng một quốc gia mà sự gia tăng đột ngột này có thể quan sát được chính là Việt Nam.
Hiện nay, những kẻ buôn người không cần phải gặp mặt trực tiếp nạn nhân để dụ dỗ và lừa đảo họ. Các nền tảng mạng xã hội đã trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho tội phạm. Các vụ lừa đảo trực tuyến đã khiến nhiều người Việt phải di cư sang các nước láng giềng như Campuchia, Lào, Myanmar và Trung Quốc, gây ra khủng hoảng quốc gia và các vấn đề xã hội nghiêm trọng.
Bảo vệ thế hệ tương lai
Chị Teresa Phạm Ninh Khánh Hậu, thuộc Caritas Giáo phận Hưng Hóa, đã gặp gỡ hơn 100 thiếu niên để dạy họ cách nhận biết các trò lừa đảo và nâng cao nhận thức về nạn buôn người. Tại giáo xứ Tiền Non - một khu vực của đất nước vẫn chuyên canh tác lúa - nhận thức về di cư an toàn và buôn người còn hạn chế do thiếu tiếp cận thông tin.
Caritas Huế tại Việt Nam đang đấu tranh bằng cách cung cấp hướng dẫn và thông tin đáng tin cậy thông qua Ủy ban Phòng chống Di cư Không an toàn và Buôn người, với trọng tâm đặc biệt là chống lại những thông tin sai lệch thường xuất hiện trên mạng.
.png)
Các vụ lừa đảo trực tuyến đã khiến nhiều người Việt di cư sang các nước láng giềng như Campuchia, Lào, Myanmar và Trung Quốc.
Theo Bộ Công an, Việt Nam gần đây đã điều tra hàng trăm vụ lừa đảo trực tuyến dẫn đến buôn người. Một số nạn nhân đã được cứu giúp và các mạng lưới buôn người có liên kết trong nước và quốc tế đã bị triệt phá.
Nỗ lực hướng tới thay đổi
Riêng năm 2024, cơ quan chức năng đã phát hiện và điều tra khoảng 163 vụ buôn người, và trong 6 tháng đầu năm 2025, đã có 120 vụ được xử lý.
Với 73% dân số sử dụng mạng xã hội, Việt Nam là một trong những quốc gia có số người dùng internet và mạng xã hội cao nhất - hơn 72 triệu người. Fides báo cáo rằng 17% trong số người dùng nằm trong độ tuổi từ 13 đến 24. Trong gần 24,7 triệu trẻ em ở Việt Nam, gần 97% sử dụng internet khoảng 5 đến 7 giờ mỗi ngày.
Nếu không có sự hướng dẫn và thông tin đáng tin cậy, những thiếu niên và thanh niên này sẽ dễ bị tổn thương trước mối nguy ngày càng tăng của các vụ lừa đảo trực tuyến và buôn người trong thế giới mạng xã hội ngày càng phát triển.
Tác giả: Kielce Gussie
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
bài liên quan mới nhất
- Thánh lễ Tạ ơn mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Giáo phận Long Xuyên
-
Tuần lễ sôi động của Giáo hội Việt Nam - Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 49 (23/11-30/11/2025) -
Cứu trợ lũ lụt và Mục vụ người trẻ - Nhịp sống Giáo Hội Việt Nam số 48 (18/11 - 24/11/2025) -
Cộng đoàn Kitô hữu Việt Nam tại Philippines tổ chức Thánh lễ mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam -
Caritas Đà Nẵng tiếp cận các làng biệt lập khi lũ dữ quét qua miền Trung Việt Nam -
Caritas Đà Nẵng tiếp tục hành trình cứu trợ và phục hồi sau lũ -
Thánh lễ tạ ơn, bế mạc Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội tại Giáo phận Thái Bình -
Mưa lớn kéo dài gây ngập nặng tại nhiều giáo xứ trong Giáo phận Qui Nhơn -
Một tuần rực sáng niềm tin - Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 47 -
Văn phòng Hội Đồng Giám mục Việt Nam tổ chức hiến máu nhân đạo
bài liên quan đọc nhiều
- Tiểu sử Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng
-
Bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP.HCM -
Bổ nhiệm Giám mục chính tòa các giáo phận Hà Tĩnh và Phát Diệm, Giám mục phó giáo phận Cần Thơ -
Hội đồng Giám mục Việt Nam đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng -
Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia -
Đoàn Việt Nam sẽ hành hương và mừng đón Đức Thánh Cha tông du Mông Cổ -
Thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức cha tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam -
Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang: Giám mục Chính tòa giáo phận Bắc Ninh -
Giáo hội Việt Nam gửi Thư đến Đức Thánh Cha Phanxicô