Caritas Đà Nẵng tiếp cận các làng biệt lập khi lũ dữ quét qua miền Trung Việt Nam
Tác giả: LiCAS News
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/Vatican News -- Khi số người thiệt mạng do lũ lụt ở miền Trung Việt Nam tăng lên 41, Caritas - cánh tay bác ái của Giáo phận Đà Nẵng - đã mang lương thực và nhu yếu phẩm đến các cộng đồng bị ảnh hưởng.
Caritas Đà Nẵng đã tiếp cận nhiều cộng đồng bị lũ cô lập nhất ở miền Trung Việt Nam trong bối cảnh các đợt lũ và sạt lở liên tiếp tiếp tục tàn phá khu vực.
Bộ phận xã hội của Giáo phận Đà Nẵng cho biết các nhóm cứu trợ của họ đã “kiên trì trên đường” gần ba tuần, kết hợp cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ phục hồi sớm cho những người bị mắc kẹt vì nước lũ dâng cao và sườn núi sạt xuống.
Những ngày gần đây, các tỉnh miền Trung “tiếp tục oằn mình vì các đợt lũ liên tiếp và sạt lở nghiêm trọng”, Caritas Đà Nẵng báo cáo, cho biết nước đã quay trở lại nhiều khu dân cư vừa mới bắt đầu khô ráo.
Từ ngày 17/11, mực nước sông Vu Gia và Thu Bồn lại dâng lên giữa mức báo động 2 và báo động 3, gây ra ngập sâu và trên diện rộng.
Các nhóm Caritas đã vượt qua những tuyến đường núi ngập bùn để đến các ngôi làng bị cô lập nhiều ngày.
.png)
Nhân viên Caritas Đà Nẵng và tình nguyện viên giáo xứ phân phát cứu trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng tại một ngôi làng biệt lập ở tỉnh Quảng Nam, nơi nhiều hộ dân bị vùi lấp bởi đất đá sạt lở sau nhiều tuần mưa lớn.
Tại làng A Teep (Quảng Nam), nhân viên Caritas phát hiện toàn bộ khu dân cư gồm 15 hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị vùi lấp dưới hàng nghìn mét khối đất đá. Chỉ còn mái nhà nhô lên khỏi lớp bùn.
Người dân cho biết 10 căn nhà bị chôn vùi hoàn toàn và 5 căn hư hại nặng, nhưng cả 50 người đều sống sót nhờ sơ tán kịp thời.
Trong cùng chuyến đi, Caritas đã mang lương thực đến cho 76 gia đình ở một thôn gần đó bị cô lập suốt hai tuần, khi dự trữ gần như đã cạn kiệt.
Tại làng A Soo, linh mục Simon - Giám đốc Caritas Đà Nẵng - cùng linh mục Giuse Phạm Thanh Bình của Caritas Sài Gòn đã mang lương thực cho 50 gia đình bị mắc kẹt vì sạt lở.
Tổ chức cũng trao tặng một máy phát điện cho giáo họ Tây Giang thuộc giáo xứ Đông Vinh.
Trên nhiều địa bàn, Caritas đã phân phát quần áo ấm, chăn, nệm, xe đạp, lương thực và nhu yếu phẩm thông qua mô hình Siêu thị 0 đồng.
Các gia đình gặp khó khăn nghiêm trọng, nạn nhân tai nạn và người mắc bệnh nặng tại các giáo xứ như Phú Hương, Ố Già, Tiên Phước, Phước Kiều và Tam Thanh đã nhận được hỗ trợ tiền mặt.
Với sự hỗ trợ của Caritas Sài Gòn, 9 máy phát điện đã được chuyển đến nhiều giáo xứ và giáo họ, và các bộ lọc nước chạy bằng năng lượng mặt trời đang được chuẩn bị cho những gia đình thiếu nước sạch lâu dài.
Caritas Đà Nẵng cho biết các đơn vị giáo phận và giáo xứ đang hoạt động “với mong muốn giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống,” đồng thời bày tỏ lòng biết ơn các ân nhân “luôn đồng hành với Caritas Đà Nẵng trên hành trình chia sẻ và phục vụ.”
Khủng hoảng trên toàn quốc trở nên nghiêm trọng hơn
Sự đáp ứng của Giáo hội diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với một trong những thảm họa lũ lụt chết chóc nhất trong nhiều năm. Giới chức cho biết vào thứ Năm, đã có 41 người thiệt mạng tại sáu tỉnh kể từ Chủ Nhật, và lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm 9 người mất tích, theo Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Hơn 52.000 căn nhà bị ngập, gần 62.000 người phải sơ tán và một triệu khách hàng bị mất điện.
Mưa không ngừng đã trút xuống miền Nam Trung Bộ từ cuối tháng 10. Tại Nha Trang - điểm du lịch lớn - nhiều khu phố chìm sâu dưới nước và hàng trăm xe ô tô bị ngập.
.png)
Tình nguyện viên Caritas Đà Nẵng phát tiền hỗ trợ khẩn cấp và nhu yếu phẩm cho người cao tuổi tại một giáo xứ bị lũ lụt ở miền Trung - Ảnh: Caritas Đà Nẵng.
Tình nguyện viên Caritas Đà Nẵng phát tiền hỗ trợ khẩn cấp và nhu yếu phẩm cho người cao tuổi tại một giáo xứ bị lũ lụt ở miền Trung.
Truyền thông nhà nước cho biết lực lượng cứu hộ đã dùng thuyền, cạy cửa sổ và phá mái nhà để tiếp cận người dân mắc kẹt ở Gia Lai và Đắk Lắk.
Nước lũ đã cuốn trôi 100 thùng axit sulfuric loại 20 lít từ một nhà máy đường tại Đắk Lắk, khiến Bộ Công an phải ban hành cảnh báo.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu lãnh đạo các địa phương huy động quân đội, công an và lực lượng an ninh để “khẩn trương sơ tán và di dời người dân” đến nơi an toàn. Nhiều tuyến đường sắt Bắc-Nam đã phải tạm dừng hoạt động.
Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết thiên tai đã khiến 279 người chết hoặc mất tích và gây thiệt hại hơn 2 tỷ USD từ tháng 1 đến tháng 10, với bằng chứng khoa học cho thấy biến đổi khí hậu do con người góp phần làm gia tăng thời tiết cực đoan.
bài liên quan mới nhất
- Caritas Đà Nẵng tiếp tục hành trình cứu trợ và phục hồi sau lũ
-
Mưa lớn kéo dài gây ngập nặng tại nhiều giáo xứ trong Giáo phận Qui Nhơn -
Một tuần rực sáng niềm tin - Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 47 -
Văn phòng Hội Đồng Giám mục Việt Nam tổ chức hiến máu nhân đạo -
Tháng cầu cho các linh hồn, Hiệp thông và chia sẻ bão lũ: Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 46 (04/11 - 10/11/2025) -
Thắp sáng niềm tin - Lan tỏa yêu thương giữa đời thường: Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 45 -
Hội ngộ Truyền thông 2025 -
Hồng ân Linh mục và Hành trình đức tin: Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 44 -
Đại hội thánh nhạc và những câu chuyện đức tin tại các giáo phận -
Ủy ban Thánh nhạc tổ chức Đại hội Thánh nhạc lần thứ 55
bài liên quan đọc nhiều
- Tiểu sử Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng
-
Bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP.HCM -
Bổ nhiệm Giám mục chính tòa các giáo phận Hà Tĩnh và Phát Diệm, Giám mục phó giáo phận Cần Thơ -
Hội đồng Giám mục Việt Nam đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng -
Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia -
Đoàn Việt Nam sẽ hành hương và mừng đón Đức Thánh Cha tông du Mông Cổ -
Thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức cha tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam -
Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang: Giám mục Chính tòa giáo phận Bắc Ninh -
Giáo hội Việt Nam gửi Thư đến Đức Thánh Cha Phanxicô