Cảm nhận Năm Đức Tin

Cảm nhận Năm Đức Tin

WGPSG -- Ngày nay, khi mà thời đại của khoa học công nghệ liên tục phát triển, khiến cho người ta luôn chạy theo những cám dỗ về vật chất, cùng với tư tưởng hưởng thụ của tầng lớp giới trẻ; cộng thêm cuộc khủng khoảng kinh tế toàn cầu đã làm cho nhiều người, đặc biệt là người trẻ luôn chạy theo danh lợi, làm những việc sai trái bất chấp hậu quả sẽ ra sao...

Chính vì vậy, nhân kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II, và 20 năm ngày công bố Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, Giáo hội khai mạc Năm Đức Tin ngày 11-10-2012 trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, ngày 18-10-2012, các giáo phận trên toàn quốc khai mạc Năm Đức Tin, nhằm hun đúc niềm tin người Kitô hữu trong thời đại ngày nay.

Thực tế cho thấy, cung cách sống đạo của phần lớn Kitô hữu chúng ta hiện nay là cố gắng chu toàn các giới răn của Chúa, đời sống đức tin được quy định bằng luật lệ, được diễn giải thành những hành vi cụ thể: làm dấu, đọc kinh, xưng tội, sinh hoạt mùa Vọng, mùa Chay… Người Kitô hữu cố gắng giữ luật để khỏi phạm tội chứ ít hiểu rằng giữ luật là một sự tín trung với Chúa; người Kitô hữu đi lễ như một trách nhiệm phải chu toàn chứ không sống tinh thần hiệp thông với cộng đoàn để tạ ơn Chúa. Nhiều người rất sốt sắng trong việc nhà đạo, nhưng không sống một chút nào giá trị lòng thương yêu và tôn trọng đối những người xung quanh, và với những người cần một sự cảm thông, tha thứ…

Do đó, ngày khai mạc Năm Đức Tin 21-10-2012, tại các giáo xứ trên toàn quốc thật rộn ràng, bởi các giáo hạt, giáo xứ đã có những hoạt động bổ ích, thiết thực khơi nguồn tin yêu trong cộng đồng dân Chúa. Ngoài ra, các khóa học về đức tin, các chương trình học tập giáo huấn Công đồng Vaticanô II, dạy phổ cập Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, là những đề tài mà các vị chủ chăn ưu tiên huấn luyện giáo dân trong năm nay. Bên cạnh đó, trong sinh hoạt mục vụ, các đoàn thể luôn có những phương thế tích cực động viên nhắc nhở, củng cố niềm tin của mọi người... Những buổi tọa đàm học hỏi, những cuộc trao đổi, chia sẻ về niềm tin Kitô hữu trong các hoàn cảnh rất cụ thể, để mọi người cùng nhìn nhận lại đức tin một cách đúng đắn, từ đó biết sống đức tin giữa đời thường, vượt lên mọi cám dỗ của thời đại...

“Cánh cửa Đức Tin” đã mở ra, mời gọi mỗi người mở cửa tâm hồn để cho ánh sáng Đức Kitô chiếu giãi trên cuộc đời mình, giúp chúng ta hân hoan bước đi trong đường lối của Người. Nhờ ánh sáng đức tin soi dẫn, chúng ta có thái độ khôn ngoan của người thương gia trong Phúc Âm, khi tìm được “kho báu”, chấp nhận bán tất cả gia tài để mua bằng được “viên ngọc quý” ấy (Mt 13, 44-45); ra sức tận dụng mọi khả năng Chúa ban để làm cho “kho tàng đức tin” ngày càng bền vững, cho dù cuộc sống muôn vàn gian nan thử thách, vẫn sắt son một niềm tin, lòng mến đã được cắm rễ sâu nơi Thiên Chúa, sẽ không bao giờ đổi thay. Và như Thánh Phêrô, chúng ta “luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của chúng ta” (1Pr 3,15).

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top