Các tân Sứ thần Toà Thánh tại Nhật Bản, Cuba

Các tân Sứ thần Toà Thánh tại Nhật Bản, Cuba

TTCG (VATICAN, 29-8-2011, Zenit.org) - Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Joseph Chennoth làm Sứ thần Toà Thánh tại Nhật Bản và Đức Tổng Giám mục Bruno Musarò làm Sứ thần Toà Thánh tại Cuba.

Đức Tổng Giám mục Chennoth, 67 tuổi, người Ấn Độ. Ngài đã phục vụ với cương vị là Sứ thần ở Cộng hoà Trung Phi, Chad và Tanzania.

Đức Tổng Giám mục Bruno Musarò, 63 tuổi, người Ý. Ngài đã phục vụ với cương vị là sứ thần ở Panama, Madagascar, Comoros, Seychelles, Mauritius, Guatemala, và gần đây nhất là Peru.

Các giám mục

Tại Giáo phận Port Elizabeth, Nam Phi, Đức Giám mục Michael Gower Coleman, 72 tuổi, đã từ chức, và Cha James Brendan Deenihan được chỉ định làm giám quản tông toà.

Đức Tổng Giám mục Karl Hesse đã từ chức tại Tổng Giáo phận Rabaul, thuộc Papa New Guinea. Đức Tổng Giám mục phụ tá Francesco Panfilo sẽ là người kế nhiệm.

Tại Slovakia, Đức Giám mục Stefan Sečka được bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Spis. Ngài kế nhiệm Đức Giám mục František Tondra.

Và tại Haiti, Đức Giám mục Chibly Langlois được thuyên chuyển từ Giáo phận Fort-Liberte đến Giáo phận Les Cayes.

(Nghi Ân chuyển ngữ)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top