Các nữ tu biết ơn Đức Thánh Cha về quyền bỏ phiếu của nữ tu tại Thượng Hội đồng
Trong một tuyên bố được Phòng báo chí Toà Thánh công bố hôm thứ Tư 03/4, sơ Coppa cho rằng lều đang được nới rộng, tất cả mọi người đều được mời gọi trở thành một phần tích cực của một Giáo hội tương quan, bao gồm và đối thoại. Điều này khơi dậy sự ngạc nhiên trước hành động của Thiên Chúa trong lịch sử, tạo ra sự nhiệt thành, canh tân ước muốn phát triển như một Giáo hội đối thoại, có khả năng lan truyền một cách hiện diện và làm việc cùng nhau, lắng nghe và tham gia. Điều này giúp hướng tới những chọn lựa mục vụ đáp ứng với thực tế và thời đại chúng ta đang sống.
Hơn nữa, sự hiện diện của một nhóm đáng kể phụ nữ có quyền bỏ phiếu, điều chưa từng có, làm phong phú tính năng động của Giáo hội, thể hiện sự cởi mở và sẵn sàng đón nhận sự mới mẻ của Chúa, Đấng đang từng bước canh tân Giáo hội, làm cho Giáo hội được thể hiện với tất cả sự phong phú.
Chủ tịch Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ cho rằng các nữ tu tin sự mới mẻ này khẳng định tầm quan trọng của quá trình lắng nghe và tham gia mà Giáo hội đã thực hiện trong hai năm nay, và là một biểu hiện Giáo hội được kêu gọi trở thành nhân chứng, truyền giáo, với sự đa dạng về tính trung tâm của Chúa Kitô. Các nữ tu tin rằng tính hiệp hành, bản chất và thực tại cấu thành Giáo hội, trên hết là một kinh nghiệm về Chúa Thánh Thần. Đó là một con đường rộng mở được dệt nên nhờ những cuộc gặp gỡ, đối thoại chân thành, hoán cải nội tâm và chia sẻ, mở rộng tầm nhìn và những chân trời hiệp thông mới.
Vì thế, theo sơ Coppa, mở rộng sự tham gia có nghĩa là tạo ra khả năng tiếp tục đào sâu sự chuyển động của Chúa Thánh Thần trong một tiến trình hiệp thông Giáo hội làm cho chúng ta trở thành một sự hiện diện mang tính ngôn sứ trong một thế giới luôn biến đổi. Thực vậy, các thành viên mới sẽ có thể đóng góp bằng cách chia sẻ kinh nghiệm và trực giác được trưởng thành trong những năm lắng nghe này, trong các tiến trình hiệp hành được phát triển ở nhiều cấp độ khác nhau, đồng thời mang lại ánh sáng và sự phong phú khác cho sự phân định khôn ngoan của Giáo hội và các mục tử.
Đại diện các nữ tu trên thế giới kết luận cho rằng, sự cởi mở đáng khích lệ này nhắc nhở mọi người rằng tất cả chúng ta đều được mời gọi trở thành một phần tích cực của một Giáo hội tương quan, bao gồm và đối thoại, một Giáo hội để cho Chúa Thánh Thần biến đổi trở thành biểu hiện của sự hiệp thông và tình huynh đệ, sẵn sàng phục vụ Thiên Chúa và mọi người, không loại trừ một ai.
bài liên quan mới nhất

- Đức Lêô XIV nói về cái chết trong buổi đọc Kinh Truyền Tin tại Castel Gondolfo
-
Đức Lêô XIV dâng lễ ở Castel Gandolfo: Hãy noi gương Đức Kitô, Người Samari nhân hậu -
Phỏng vấn thần học gia Simone Morandini về Thánh lễ “cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng” -
Miễn trừ nghĩa vụ tham dự Thánh lễ cho di dân đang sợ bị truy quét -
Đức Lêô nói với người cao tuổi: Hy vọng là nguồn vui -
Sứ điệp Đức Thánh Cha cho ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ V năm 2025: “Phúc cho ai không mất hy vọng” -
Đức Thánh cha Lêô XIV cử hành Thánh lễ đầu tiên cầu cho việc “bảo vệ công trình tạo dựng” tại Làng Laudato Si’, Castel Gandolfo -
Đức Lêô XIV: Khủng hoảng sinh thái & cái nhìn chiêm niệm -
Thượng Hội đồng: Đức Lêô XIV lập nhóm suy tư về phụng vụ -
Hướng dẫn mới cho giai đoạn thực hiện Thượng Hội Đồng
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y