Các giám mục lên án thuốc ngừa thai mới

Các giám mục lên án thuốc ngừa thai mới

Các giám mục Hàn Quốc bày tỏ giận dữ trước quyết định chấp thuận một loại “thuốc ngừa thai” mới của chính phủ hồi tuần trước.

Linh mục Casimir Song Yul-sup, thư ký ban Bảo vệ sự sống của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, phát hành thông cáo phản đối việc bán thuốc ngừa thai khẩn cấp “ellaOne” hôm thứ Hai.

Cục Thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc chấp thuận cho bán viên thuốc này theo toa của bác sĩ hôm 14-7.

Viên thuốc do công ty dược của Pháp HRA Pharma sản xuất có tác dụng đến năm ngày sau khi quan hệ trong khi viên thuốc ngừa thai hiện đang được sử dụng ở Hàn Quốc có tác dụng trong ba ngày sau quan hệ.

Ủy ban này đã chấp thuận “cách hấp tấp, không nghiên cứu đầy đủ về tác dụng của viên thuốc, và chưa có được sự nhất trí chung” – cha Song nói trong thông cáo.

“Đây là điều hết sức đáng tiếc và chính phủ quá vô trách nhiệm” – theo thông cáo.

Theo vị linh mục, thành phần chính là Ulipristal không chỉ ngăn rụng trứng mà còn gây phá thai do dùng hóa chất.

Thuốc ellaOne đang được bán ở châu Âu và Mỹ.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top