Bệnh viện Công giáo duy nhất ở Mông Cổ mở cửa lại

Bệnh viện Công giáo duy nhất ở Mông Cổ mở cửa lại

Bệnh viện Công giáo duy nhất ở Mông Cổ được Đức Giám mục Wenceslao Padilla của Ulaan Baatar mở cửa lại hôm 28-7.

Bệnh viện Đức Bà nằm trong khuôn viên nhà thờ chính tòa hai thánh Phêrô và Phaolô ở thủ đô Mông Cổ đã đóng cửa từ tháng 4 để mở rộng cơ sở.

Công trình được tiến hành nhờ sự giúp đỡ của Trung tâm Y tế Công giáo (CMC), một nhóm y khoa Hàn Quốc.

Tham dự lễ khai trương còn có linh mục Remigio Lee Dong-ik, giám đốc Trung tâm Y tế Công giáo, ngài bay từ Hàn Quốc đến đây chỉ để tham dự sự kiện này, và linh mục Stephanus Kim Seong-hyeon, chánh xứ nhà thờ Han-uul.

Trong bài phát biểu, cha Lee nói bệnh viện lớn hơn, có nhiều tiện nghi và nhân viên y tế hơn sẽ phục vụ được nhiều bệnh nhân tốt hơn.

“Một người không thể làm được việc này, vì thế cần có lời cầu nguyện và ủng hộ của nhiều người” – ngài nói thêm.

Bệnh viện lúc đầu do linh mục Michael Kim Joong-ho của tổng giáo phận Seoul thành lập năm 2004 khi vị linh mục bác sĩ Hàn Quốc bắt đầu mở các dịch vụ y tế cho người nghèo ở Ulaan Baatar.

Nhờ được tổng giáo phận Seoul và CMC tiếp tục hỗ trợ, bệnh viện đã không ngừng phát triển và điều trị cho hơn 13.000 lượt bệnh nhân từ năm 2008.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top