Báo giới được kêu gọi thực hành đức tin

AKARTA, Indonesia (UCAN) – Nhà báo Công giáo phải ủng hộ sự thật và dùng giá trị Tin Mừng để đem hòa bình đến cho xã hội, Đức Tổng Giám mục phó Ignatius Suharyo của Jakarta nói.
Nhà báo Công giáo không chỉ nên chia sẻ quan điểm với công chúng, mà còn nói cho họ biết cái gì là đúng, ngài phát biểu với 200 nhà báo Công giáo gần đây.
Đức Tổng Giám mục Suharyo nói: “Mọi từ ngữ các vị viết đều có thể tác động mạnh mẽ khiến người khác thay đổi”.
Vị giám chức phát biểu tại hội nghị có chủ đề “Đất nước cần bạn”, do Hội Nhà báo Công giáo Indonesia (PWKI) tổ chức tại trường Canisius ở trung tâm Jakarta.
Bộ trưởng Bộ Trao quyền cho Phụ nữ và Bảo vệ Trẻ em Linda Amalia Sari Agum Gumelar và một số lãnh đạo tôn giáo khác cũng tham dự sự kiện này.
Đức Tổng Giám mục Suharyo so sánh những thử thách mà các nhà báo Công giáo gặp phải trong việc thực hành đức tin với Bánh Thánh Thể.
Ngài nói: “Các vị giống như Bánh Thánh Thể được bẻ ra và phân phát … Nói cách khác, các vị phải [sẵn sàng] hy sinh”.
Vị giám chức nhấn mạnh đất nước cần Tin Mừng để hiệp nhất dân tộc và kiến tạo hòa bình trong các gia đình.
Theodora Wahyu Dramastuti, nhà báo làm việc cho một tờ nhật báo ở Jakarta, hoan nghênh những nhận xét của Đức tổng Giám mục. Một nhà báo phải độc lập và nên đứng về phía những người bị áp bức, bà nói.
“Công việc của tôi là nói sự thật thay vì quảng cáo những lời có cánh của nhà chức trách”.
Paulus S. Budiadi, thuộc Đài phát thanh Cộng hòa Indonesia (RRI), nói: “Là nhà báo, tôi phải nói sự thật và không để mình bị bất kỳ đảng phái nào lèo lái”.
Chủ tịch PWKI Albertus Magnus P. Dwimantoro nói tổ chức của ông được thành lập năm 2005 nhằm hiệp nhất báo giới Công giáo trên cả nước. Hiện nay có khoảng 500 nhà báo Công giáo thành viên. Hội có các buổi sinh hoạt định kỳ như thảo luận và tham dự Thánh lễ hàng tháng.
bài liên quan mới nhất

- Sứ điệp của Đức Lêô XIV nhân dịp kỷ niệm 100 năm phong thánh cho Thánh Gioan Euđê, Thánh Gioan Maria Vianney và Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
-
Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew I nhận Giải thưởng Laudato Si' -
Đức Giáo hoàng Lêô XIV và vấn đề xã hội mới của trí tuệ nhân tạo -
Những chi tiết mới về cái chết của Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu -
Đức Thánh Cha Lêô XVI viếng Đền thờ Đức Bà Cả -
Đức Lêô XIV: Mục tiêu của video giả do AI tạo ra -
Đức Lêô XIV: “Trong Đức Kitô, chúng ta là một gia đình” -
Bổ nhiệm đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV cho Giáo triều Roma: một nữ tu làm Tổng Thư ký Bộ Tu sĩ -
Thông điệp giả mạo Đức Giáo hoàng gửi Tổng thống Burkina Faso -
Đức Thánh Cha Lêô XIV viếng Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y