Ba vị tân hiển thánh của Giáo hội Công giáo

Ba vị tân hiển thánh của Giáo hội Công giáo

Trưa ngày 21-02, tại Vatican, Đức Thánh Cha đã chủ tọa Công nghị thường kỳ, bỏ phiếu về án phong thánh.

ĐTC đã công bố các vị Chân phước sau đây là những tân hiển thánh của Giáo hội Công giáo:

– Thánh Guido Maria Conforti, Giám mục người Ý (1865-1931), Đấng sáng lập Hội Truyền giáo hải ngoại Thánh Phanxicô Xaviê.

– Thánh Luigi Guanella, Linh mục người Ý (1842-1915), Đấng sáng lập Dòng Tôi tớ Bác ái và Học viện Nữ tử Chúa Quan phòng.

– Thánh nữ Bonifacia Rodriguez de Castro, Nữ tu sĩ người Tây Ban Nha (1837-1905), Đấng sáng lập Dòng Nữ tì Thánh Giuse.

Đức Thánh Cha đã ấn định Thánh lễ tôn phong Hiển Thánh sẽ được cử hành vào Chúa nhật 23-10-2011.

(Theo VIS)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top