Ấn Độ có thêm một đấng khả kính
Vị sáng lập dòng Chầu Thánh Thể (SABS) là Đức Giám mục Kurialassery đã được Đức Thánh cha Bênêđictô XVI tuyên bố là Đấng khả kính, một danh hiệu cần có trước khi được phong chân phước.
Đức Thánh cha ký sắc lệnh này hôm 2-4, theo nữ tu Benjamin Mary, trợ lý cáo thỉnh viên cho thánh giám mục Khả kính Kurialassery.
“Tôi làm trợ lý cáo thỉnh viên trong bảy năm nay. Tin này làm chúng tôi vui mừng khôn tả và tự hào vì ngài đã sáng lập dòng Chầu Thánh Thể” – nữ tu 70 tuổi nói.
Thánh Thomas Kurialassery Khả kính sinh ngày 14-1-1873, chịu chức linh mục ngày 27-3-1899 và được tấn phong giám mục ngày 3-12-1911. Ngài đặt trụ sở ở bang Kerala, miền nam Ấn Độ.
Vị giám chức làm việc canh tân đời sống tâm linh và các hoạt động tông đồ của ngài được truyền cảm hứng bởi việc sùng kính Thánh Thể.
Ngài sáng lập dòng SABS năm 1908 và qua đời tại Rôma ngày 2-6-1925. Hài cốt của ngài được đưa về Changanacherry năm 1935 và được chôn trong nhà thờ chính tòa.
Nữ tu Mary cho biết án phong chân phước được bắt đầu vào năm 1983.
“Chúng tôi chứng kiến khách hành hương thường xuyên kéo đến nơi lưu giữ hài cốt ngài. Hàng trăm người viếng nhà thờ chính tòa và dâng lời cầu nguyện” – chị nói.
43 nhân chứng đã được sát hạch và 100 tài liệu được đệ trình minh họa các nhân đức quả cảm của ngài, theo chị Mary.
Chị nói thêm: “Giờ đây chỉ cần một phép lạ có sức thuyết phục, ngài sẽ được tôn phong chân phước và tất cả chúng tôi đang mong chờ ngày đó”.
Nữ tu Rose Kate, mẹ bề trên nhà dòng bày tỏ niềm vui mừng về tin vị sáng lập dòng được tôn phong đấng khả kính.
Sau nữ tu Alphonsa, thánh nữ đầu tiên của Ấn Độ, hơn 10 giáo sĩ ở bang Kerala đang trong quá trình phong thánh.
Nổi bật trong số những vị có khả năng được phong thánh sớm hơn là Chân phước Kuriakose Elias Chavara. Vị linh mục được phong chân phước cùng với nữ tu Alphonsa năm 1986.
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV triệu tập các vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục họp về gia đình
-
Hồng y Pizzaballa: Lạm dụng danh Thiên Chúa để biện minh cho chiến tranh là tội nặng nhất -
Tu sĩ Phanxicô tại Liban: Thiên Chúa không cho phép giết người -
Đức Lêô XIV kêu gọi ngừng bắn và đối thoại trong cuộc chiến tại Trung Đông -
Đức Lêô trong Ngày Toán học: Cần phải giữ vững chiều kích luân lý -
Đức Lêô XIV: Học tinh thần hiếu khách từ Thánh Giuse và Thánh Gia -
Đức Hồng y Zuppi về Ukraine: “Một nền hòa bình chỉ được áp đặt bằng vũ khí là giả tạo” -
Đức Hồng y Parolin: Hãy đầu tư cho người trẻ để họ không trở thành “con mồi” -
Thượng Hội đồng công bố Báo cáo Chung kết của Nhóm Nghiên cứu về phụ nữ trong Giáo hội -
Đức Lêô XIV thương tiếc các nạn nhân tại Trung Đông và cầu nguyện cho hòa bình
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y