Tọa đàm: Văn hóa ứng xử của người Việt

Tọa đàm: Văn hóa ứng xử của người Việt

THƯ MỜI

Kính gửi : Quý cha, quý giảng viên và học viên Học viện Mục vụ TGP cũng như Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình.

Người Việt có một văn hóa ứng xử dựa trên một nền đạo lý lành mạnh, từ đó tạo nên một tương quan hài hòa với nhau trên bình diện cá nhân và xã hội. Nhưng ngày nay, sự hài hòa này xem ra đã bị nhiều xáo trộn mà biểu trưng là những hành vi ứng xử lệch chuẩn được phản ánh trên truyền thông hằng ngày, được phơi bày nơi đường phố, trong học đường và cả trong gia đình.

Trước tình trạng đáng quan ngại này, Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận và Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình tổ chức một cuộc Tọa đàm với đề tài : “VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI VIỆT” nhằm góp phần cải thiện và xây dựng một tương giao cá nhân và xã hội thân thiện và an hòa.

Buổi Tọa đàm được tổ chức tại Hội trường Phạm Minh Mẫn, Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TP.HCM, số 6 Bis Tôn Đức Thắng, Quận I, từ 08 giờ đến 12 giờ ngày Thứ Bảy 29-06-2013, với chương trình cụ thể như sau:

07g30 Tiếp đón
08g00 Lời chào mừng - LM Nguyễn Văn Hiền
08g05 Phát biểu đề dẫn - Giám mục P. Nguyễn Thái Hợp
08g20 Cách xưng hô trong trường học và quan hệ ứng xử xã hội ở Việt Nam - TS Nguyễn Thị Từ Huy
09g00 Những cách ứng xử của người thời nay - TS Trần Thị Giồng, Dòng Đức Bà
09g40 Nghỉ giải lao
10g00 Văn hóa ứng xử - Cội nguồn LS Nguyễn Ngọc Bích
10g40 Thảo luận
11g40
Phát biểu đúc kết - Lm. Nguyễn Trọng Viễn
12g00 Kết thúc

Xin trân trọng kính mời và rất hân hạnh được đón tiếp.

Tp.HCM, ngày 09-06-2013

     Lm Nguyễn Trọng Viễn, OP                                         Lm Nguyễn Văn Hiền
Phó Chủ nhiệm CLB Phaolô Nguyễn Văn Bình           Giám đốc TTMV TGP TP.HCM
 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top