Tính hợp lực trong tuổi trẻ Việt Nam

Tính hợp lực trong tuổi trẻ Việt Nam

 

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN ĐỀ
TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU
Đề tài:
“TÍNH HỢP LỰC TRONG TUỔI TRẺ VIỆT NAM”
Ths. Trần Đình Dũng
 Giám đốc Trung Tâm phát triển nguồn nhân lực Khuê Văn
Kính thưa Quý vị và các bạn,

“Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại thành hòn núi cao”
Là câu tục ngữ người Việt Nam thường dùng khi nói đến hay kêu gọi sự đoàn kết . Đoàn kết đòi hỏi đồng thuận, đồng lòng nhằm đạt đến một mục tiêu chung.
Từ thưở ban sơ, trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên, con người đã biết sống thành bầy đàn để nương  tựa nhau và cùng nhau sinh tồn.
Trong lịch sử phát triển của nhân loại, đoàn kết tạo nên sức mạnh vô cùng to lớn.  Đoàn kết là yếu tố quyết định thành công.
Đó còn là bài học lớn mà người ta cần phải có lòng kiên nhẫn, sự khiêm tốn và thái độ mưu cầu công ích mới có thể học và áp dụng nhằm thăng tiến đời sống cá nhân và đem lại những giá trị cộng đồng.
Chương Trình Chuyên Đề (CTCD) kính mời Quý vị cùng các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ, đến gặp gỡ và giao lưu với Ths. Trần Đình Dũng, Giám đốc Trung Tâm phát triển nguồn nhân lực Khuê Văn, qua đề tài:
“TÍNH HỢP LỰC TRONG TUỔI TRẺ VIỆT NAM”
 Thời gian: Chiều thứ Bảy, ngày 02.04.2011, từ 14g30 đến 17g30
 Địa điểm: Giảng đường Phanxico X. Nguyễn Văn Thuận (B102), Lầu 1, Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận TP. Hồ Chí Minh, Quận 1

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top