Thư Mục vụ Gp. Long Xuyên: Loan báo Tin mừng Nước Thiên Chúa với Mẹ Maria

Thư Mục vụ Gp. Long Xuyên: Loan báo Tin mừng Nước Thiên Chúa với Mẹ Maria

Thư Mục vụ Gp. Long Xuyên: Loan báo Tin mừng Nước Thiên Chúa với Mẹ Maria

GIÁO PHẬN LOAN BÁO TIN MỪNG NƯỚC THIÊN CHÚA VỚI MẸ MARIA

Anh chị em thân quý!

Tháng Mân Côi tôn kính Mẹ Maria lại đến với chúng ta. Đồng thời, vào Chúa Nhật 18/10 toàn thể giáo hội cầu nguyện cho công cuộc Loan Báo Tin Mừng. Và đặc biệt, năm nay là năm kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận. Chính vì thế, chủ đề của Thư Mục vụ tháng này là Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập – Giáo Phận Loan Báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa Với Mẹ Maria.

Lời rao giảng Tin Mừng đầu tiên của Chúa Giêsu là “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến” (Mt 4, 17). Tin Mừng Nước Trời được Chúa Giêsu rao giảng trong bài giảng trên núi (Mt 5-7), trong đó trung tâm là Tám Mối Phúc Thật (Mt 5, 1-12), được gọi là Hiến Chương Nước Trời. Chính vì thế, Giáo phận được mời gọi sống Tám Mối Phúc Thật theo gương mẫu của Mẹ Maria để trở thành hạt giống Nước Thiên Chúa. Theo đó:

Thứ nhất, noi gương Mẹ Maria sống tinh thần nghèo khó, cụ thể là tại Nazareth, giáo phận được mời gọi chấp nhận sống một nếp sống bình dị, đơn giản, và luôn sẵn sàng chia sẻ đời sống của mình với những người thiếu thốn, vì giáo phận làm bạn với người nghèo.

Thứ hainoi gương Mẹ Maria sống hiền lành khi Mẹ tìm gặp con trong Đền Thánh, cộng đồng dân Chúa trong giáo phận được cổ vũ chấp nhận những giới hạn của mình và sẵn sàng chịu đựng những giới hạn của anh em, hơn nữa khiêm tốn và chân thành sửa lỗi cho anh chị em và đối xử với kẻ thù với lòng bao dung.

Thứ banoi gương Mẹ Maria than khóc trong biến cố Mẹ ẵm con trốn sang Ai Cập, giáo phận sẽ khóc than cho những đổ vỡ và ly tán trong cộng đoàn, than khóc cho những thành kiến, những lo sợ, tội lỗi và khổ sở chia rẽ, và biết chữa lành những thương tổn của tâm hồn anh chị em trong cộng đoàn.

Thứ tư, noi gương Mẹ Maria đói khát sự công chính khi Mẹ hiện diện giữa Giáo hội Sơ khai đợi chờ Chúa Thánh Thần hiện xuống, giáo phận sẽ không được mãn nguyện cho đến khi cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa hiện diện trong cộng đoàn. Đồng thời, giáo phận luôn thiết tha cầu xin sự can thiệp của TC để cho cộng đoàn ngày một an bình và hiệp nhất hơn.

Thứ năm, noi gương Mẹ Maria thương xót như khi Mẹ thăm bà Isave và ở lại phục vụ, giáo phận thể hiện sự chăm sóc của Thiên Chúa đối với mọi thành viên và từng thành viên trong cộng đoàn, vì xác tín mọi người, trong đó có ta, là hình ảnh của Thiên Chúa và là đối tượng được Thiên Chúa xót thương.

Thứ sáu, noi gương Mẹ Maria sống yêu thương và phục vụ với một tâm hồn tinh ròng như Mẹ tại tiệc cưới Cana, giáo phận sẽ quan tâm và ý thức rằng Thiên Chúa chăm nom chúng ta, và đến lượt mình, giáo phận góp phần chia sẻ với sự lo toan của Thiên Chúa chăm sóc những công trình của Ngài trong thế giới.

Thứ bảynoi gương Mẹ Maria xây dựng hòa bình như lòng hiếu khách của Mẹ được thể hiện tại hang đá Belem đón tiếp các mục đồng và các nhà đạo sĩ, giáo phận biết nhận ra và khẳng định phẩm giá của từng người vì mỗi người đều quý giá trong mắt Thiên Chúa, và là người đồng hành với ta trong cuộc đời này.

Thứ tám, noi gương Mẹ Maria chấp nhận đau khổ vì lẽ công chính khi Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá hiệp thông trong chương trình Thiên Chúa cứu chuộc nhân loại, giáo phận chấp nhận bị loại trừ vì sống theo Tin Mừng Đức Kitô, bị tẩy chay khi nỗ lực chia sẻ Tin Mừng với anh chị em, và vì thế trở thành muối ướp và là ánh sáng cho thế gian.

Đặc biệt là mỗi khi lần chuỗi Mân Côi, chúng ta có cơ hội suy gẫm mầu nhiệm Nước Thiên Chúa. Đây cũng là cơ hội chúng ta học hỏi gương mẫu của Mẹ Maria, là dùng đời sống để làm chứng cho những giá trị tin mừng Nước Thiên Chúa trong Tám Mối Phúc Thật.

Trong lịch sử 60 năm của mình, giáo phận từng bước đã phát huy sự hiện diện hữu hình vùng đồng bằng sông Cửu Long bằng các sinh hoạt và tổ chức của các cộng đoàn Kitô hữu nhằm loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Theo thống kê, khi được thành lập năm 1960, giáo phận có 68 giáo xứ, 86 giáo họ, và 18 giáo điểm. Nay, năm 2020, giáo phận có 151 giáo xứ, 59 giáo họ, và 23 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Những con số trên chứng tỏ là giáo phận được đón nhận để cùng đồng hành với anh chị em địa phương với nền văn hóa miệt vườn, đồng hành với anh chị em tín đồ các tôn giáo bạn và các triết lý sống theo lương tâm, và chia sẻ cuộc sống với đồng bào để vượt khó, cùng nhau xây dựng một nền văn minh tình thương và sự sống. Giáo phận luôn tri ân cộng đồng dân cư tại địa phương. Những con số trên cũng chứng tỏ là giáo phận đã và đang được Chúa sử dụng thành muối, thành men, thành ánh sáng cho đời, để phục vụ, để cộng tác, và để biến đổi theo tình thần Hiến Chương Nước Trời.

Với những suy tư trên, thư mục vụ mời gọi giáo phận thực hiện các sinh hoạt cụ thể sau đây:

1. Mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận sẽ siêng năng lần chuỗi Mân Côi và đọc kinh Truyền Giáo của Giáo phận để cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng của giáo phận. Cầu nguyện sẽ được kết hợp với những hy sinh và các công việc bác ái yêu thương phục vụ, đặc biệt là hướng tới những anh chị em chưa được lắng nghe Tin Mừng.

2. Các giáo xứ và giáo họ sẽ được xác định ranh giới theo hướng loan báo Tin Mừng. Nhờ đó, ý thức trách nhiệm về sứ vụ loan báo Tin Mừng được nâng cao, và giáo xứ giáo họ sẽ đề ra những sáng kiến cho công cuộc loan báo Tin Mừng trong toàn nhiệm sở của mình.

3. Các cộng đoàn tín hữu, đặc biệt là các đoàn thể và đoàn hội, được khích lệ thực hiện những sinh hoạt cụ thể với mục tiêu loan báo Tin Mừng, như thăm và kết thân với các điểm truyền giáo. Việc thăm viếng và kết thân được kết hợp với lời cầu nguyện và sự hỗ trợ về nhân sự cũng như tài chánh.

4. Uỷ ban Mục vụ Thiếu Nhi sẽ liên kết với Uỷ ban Loan báo Tin mừng thành lập Hội Nhi Đồng Truyền Giáo của giáo phận

5. Uỷ ban Loan báo Tin Mừng kết hợp với Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas và Uỷ ban Di dân sẽ đề xuất một chương trình Loan Báo Tin Mừng năm 2021 cho giáo phận.

Xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria cùng hai thánh Phêrô Đoàn Công Quý và Emmanuel Lê Văn Phụng, chúc lành cho những thiện chí muốn noi gương Mẹ Maria loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa trên phần đất của giáo phận Long Xuyên.

+ Giuse Trần Văn Toản
Giám Mục Long Xuyên

Nguồn: giaophanlongxuyen.org

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top